10:22 07/10/2011

Để nâng cao đời sống giáo viên cần sự chung tay của địa phương

Ngành GD- ĐT rất cần sự hỗ trợ của các địa phương để giải quyết những khó khăn trước mắt trong việc cải thiện đời sống của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ.

Tại cuộc gặp mặt các nữ nhà giáo và sinh viên tiêu biểu xuất sắc khu vực đồng bằng Bắc bộ tổ chức ngày 7/10, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ: Ngành GD- ĐT rất cần sự hỗ trợ của các địa phương để giải quyết những khó khăn trước mắt trong việc cải thiện đời sống của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ.

Hiện nay, đời sống của giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ ở các vùng miền còn nhiều khó khăn. Tại các sở GD – ĐT, trong các ĐH, CĐ của vùng, không có nữ giám đốc Sở GD – ĐT và nữ Hiệu trưởng ĐH. Ở các trường ĐH, CĐ, dù có đông nữ giảng viên nhưng tỷ lệ nữ giảng viên có trình độ cao còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của chị em (GS chiếm 2,3%; PGS chiếm 14,9%; TS chiếm 19,6% trên tổng số giảng viên). Bên cạnh đó đời sống kinh tế của giáo viên còn gặp khó khăn... Những điều này là thách thức, rào cản trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ toàn ngành.

Lê Vân