07:19 22/07/2026

De Heus khánh thành Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 22/7, Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) chính thức khánh thành Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh tại ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nhà máy đầu tiên của De Heus tại Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn dành cho cá biển và cá nước lạnh, đánh dấu bước đầu tư chiến lược của Tập đoàn vào lĩnh vực được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành thủy sản.

Chú thích ảnh
Lễ khánh thành Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh tại Vĩnh Long.

Xây dựng trên diện tích hơn 29.300 m², Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh được phát triển theo định hướng bền vững của Tập đoàn Hoàng gia De Heus, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nâng cao hiệu suất sản xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và sản xuất có trách nhiệm, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ quy trình.

Sử dụng dây chuyền tự động hóa với công nghệ nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ, nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000, ASC Feed và BAP. Các sản phẩm thức ăn được thiết kế đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng nuôi biển và cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ người nuôi đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho biết: "Việc đầu tư Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh tại Vĩnh Long là một phần trong chiến lược dài hạn của De Heus nhằm đồng hành cùng sự phát triển của ngành nuôi biển và cá nước lạnh tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những ngành hàng giàu tiềm năng, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành thủy sản Việt Nam trong tương lai. Thông qua các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cùng công nghệ sản xuất hiện đại, De Heus mong muốn hỗ trợ người nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và từng bước xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững, có trách nhiệm".

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản tại nhà máy De Heus Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết: Nuôi biển và cá nước lạnh được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển ở Việt Nam nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên, đường bờ biển dài, các vùng sinh thái đặc thù cùng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thủy sản chất lượng cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản theo hướng hiện đại, hiệu quả, có trách nhiệm và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó nuôi biển công nghiệp và phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao là những lĩnh vực ưu tiên.

Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh tại Vĩnh Long của De Heus là bước đi phù hợp với định hướng phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn mới, khi Việt Nam đang chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh Vĩnh Long không chỉ bổ sung năng lực sản xuất thức ăn chuyên biệt mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào, hỗ trợ phát triển nuôi biển và các đối tượng thủy sản giá trị cao của Việt Nam.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh Vĩnh Long góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ người nuôi tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến. Dự án đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Vĩnh Long trong thu hút đầu tư công nghiệp phục vụ nông nghiệp, thủy sản và phát triển chuỗi giá trị của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Vương quốc Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Việc De Heus tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam thể hiện tiềm năng to lớn của các doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển bền vững và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia".

Chú thích ảnh
Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh Vĩnh Long là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đầu vào cho ngành thủy sản Việt Nam.

Trong gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, De Heus đã đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất cho người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc đưa vào vận hành nhà máy mới được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào cho ngành nuôi biển và cá nước lạnh, tạo điều kiện để người nuôi tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.