Ngày 3/3, Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care từ CJ Cheil Jedang. Bước đi chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn của De Heus, đồng thời khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng người chăn nuôi tại khu vực châu Á.
Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại.
Được thành lập tại Hà Lan từ năm 1911, sau hơn một thế kỷ phát triển, De Heus đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi. Hiện doanh nghiệp hoạt động tại hơn 20 quốc gia, sở hữu hơn 100 nhà máy sản xuất trải dài tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, cùng mạng lưới xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia.
Với đội ngũ hơn 10.000 nhân viên trên toàn cầu, De Heus đã và đang hỗ trợ hàng nghìn nông dân chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thông qua việc cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, chuyên môn dinh dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với từng trang trại.
Việc mua lại CJ Feed & Care giúp De Heus tăng cường sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở rộng sang hai thị trường chiến lược mới là Hàn Quốc và Philippines. Qua đó, De Heus đã mua lại tổng cộng 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi cùng các hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi trên toàn khu vực.
Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, cho biết: “Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của chúng tôi tại châu Á. Bằng việc kết hợp chuyên môn vững chắc và mối quan hệ khách hàng của CJ Feed & Care với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho người chăn nuôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai nơi người chăn nuôi và cộng đồng của họ có thể phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành đạm động vật”.
Theo ông Gabor Fluit, sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi phải bắt đầu từ nơi quan trọng nhất là các trang trại. Chính vì vậy, De Heus sẽ tiếp tục tập đồng hành, tập trung hỗ trợ người chăn nuôi địa phương chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận. De Heus chủ động kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị đạm động vật, đầu tư vào các trang trại heo và gia cầm giống ông bà, cụ kỵ trên khắp châu Á tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn giống chất lượng cao một cách dễ dàng.
Thông qua hợp tác chặt chẽ với nông dân, hệ thống đại lý và các đối tác chiến lược, De Heus không ngừng mở rộng đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam.
De Heus hướng tới nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi cho khách hàng, đồng thời góp phần tăng khả năng cạnh tranh của ngành. Sự kết hợp giữa các giải pháp di truyền tiên tiến, con giống chất lượng quốc tế, sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện về dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và thú y sẽ giúp người chăn nuôi đạt được hiệu quả kinh tế bền vững.
Song song đó, De Heus tiếp tục ưu tiên hỗ trợ khách hàng về đầu ra đối với vật nuôi, trứng, cá và sữa thông qua kết nối với các nhà máy giết mổ, doanh nghiệp chế biến và thương lái. Bên cạnh đó, nhờ hợp tác với các ngân hàng đối tác chiến lược, doanh nghiệp đã phát triển thêm nhiều sản phẩm tài chính nhằm đồng hành cùng khách hàng. De Heus cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời xây dựng các hệ sinh thái thúc đẩy phát triển bền vững.
Trong khi đó, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam & châu Á, chia sẻ: Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, De Heus đã không ngừng thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ để trở thành một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn và thành công nhất tại Việt Nam. Việt Nam cũng được xác định là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của De Heus tại châu Á trong thời gian tới. Việc mua lại CJ Feed & Care là cột mốc quan trọng, củng cố cam kết của De Heus trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh của Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện, từ thức ăn chất lượng cao, con giống vượt trội đến dịch vụ tại trang trại và hỗ trợ tài chính.
De Heus tiếp tục đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm thông qua hợp tác chặt chẽ với người chăn nuôi, đại lý, nhà đầu tư và các đối tác công, cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin, Bel Gà, Orvia và Tập đoàn Hùng Nhơn... Qua đó, bảo đảm nguồn cung ổn định con giống chất lượng cao, bao gồm heo con, gà giống một ngày tuổi và vịt giống một ngày tuổi, đồng thời thúc đẩy tuân thủ các quy định và hoạt động thân thiện với môi trường trong chăn nuôi.
“Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn mang đến các dịch vụ và kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi và khoa học vật nuôi, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả và tiếp cận tiến bộ công nghệ. Đây chính là khác biệt mà De Heus tạo ra và đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi cũng như nuôi trồng thủy sản tại địa phương”, đại diện De Heus nhấn mạnh.