07:06 25/07/2011

Đè bẹp Vênêxuêla, Pêru đoạt giải ba

Với cú hat-trick của tiền đạo Paolo Guerrero, Pêru đã đè bẹp "ngựa ô" Vênêxuêla 4-1 để giành giải ba Copa America 2011.

Với cú hat-trick của tiền đạo Paolo Guerrero, Pêru đã đè bẹp "ngựa ô" Vênêxuêla 4-1 để giành giải ba Copa America 2011.

Pêru vui mừng đoạn giải. Ảnh: AFP/TTXVN


Với việc vào tới trận tranh giải ba, Pêru đã xứng đáng được xem là một "ngựa ô". Ở vòng loại World Cup 2010, họ là đội có thành tích kém nhất trong số 10 đội bóng Nam Mỹ. Trước thềm Copa America 2011, cũng không nhiều người đánh giá cao cơ hội gây bất ngờ của Pêru, vốn đã yếu lại còn thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Jefferson Farfan và Claudio Pizarro. Nhưng ở Áchentina, trong khi những ứng cử viên hàng đầu gây thất vọng và bị loại sớm, thì Pêru lại thẳng tiến tới tận vòng bán kết, sau khi trở thành đội đầu tiên vượt qua được vòng bảng.

Như Pêru, Vênêxuêla đã có những bước tiến thần kỳ tại giải lần này. Nhưng có vẻ như thất bại oan ức trước Paragoay ở bán kết đã làm tiêu hao hết nhuệ khí của thầy trò Farias. Trong trận tranh giải ba, Vênêxuêla để thủng lưới bàn đầu tiên khi hiệp một còn 3 phút, và gần như buông xuôi khi chỉ còn 10 người trên sân lúc đồng hồ vừa điểm sang phút thứ 60. Nỗ lực cá nhân của Arango giúp Vênêxuêla gỡ được 1 bàn ở phút 78, nhưng Guerrero, tác giả của bàn nâng tỉ số lên 2-0, đã không cho Vênêxuêla tạo thêm điều kỳ diệu nào nữa với hai bàn thắng liên tiếp trong thời gian đá bù giờ.

Với ba bàn thắng trong trận cuối cùng, Pablo Guerrero vươn lên độc chiếm ngôi đầu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với những người đứng ngay sau là Sergio Aguero của Áchentina và Luis Suarez của Urugoay. Trong hai người này, chỉ có Luis Suarez là còn cơ hội nâng cao thành tích, vì Áchentina của Aguero đã bị loại. Tuy nhiên, với Guerrero, thành công cá nhân chỉ có ý nghĩa khi nó đóng góp vào thành tích tập thể. "Tôi là một tiền đạo, và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Tôi nỗ lực vì cả đội bóng", Guerrero nói với phóng viên trước khi lên nhận giải, "với tôi, điều quan trọng hơn cả là đội bóng chiến thắng"
.
Đứng thứ ba ở Copa America không phải là thành tích gì quá to tát. Pêru từng làm được hơn thế nhiều trong quá khứ (họ đã có 2 lần vô địch vào các năm 1939 và 1975). Nhưng trong nỗ lực tái thiết lại cả nền bóng đá sau một thời gian dài sa sút, chiến tích này có thể là một cú hích mà Pêru đang thực sự cần. "Chúng tôi đều rất hạnh phúc", vẫn lời Guerrero. "Chúng tôi đã nỗ lực hết mình cho điều này". Mục tiêu của Pêru lúc này là đạt thành tích tốt hơn ở vòng loại World Cup 2014. Từ sau lần dự World Cup 1982 ở Tây Ban Nha tới nay, Pêru hoàn toàn vắng bóng ở sân chơi danh giá nhất thế giới.

Tuệ Minh