10:09 04/10/2011

ĐBSCL: Đối mặt với cơn lũ lớn

Vụ ba năm nay bà con nông dân ĐBSCL đã xuống giống gần 600.000 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có hai tỉnh đầu nguồn có diện tích xuống giống vụ ba lớn nhất là An Giang trên 131.000 ha vượt gần 1.000 ha so với kế hoạch và tỉnh Đồng Tháp gần 99.000 ha.

Vụ ba năm nay bà con nông dân ĐBSCL đã xuống giống gần 600.000 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có hai tỉnh đầu nguồn có diện tích xuống giống vụ ba lớn nhất là An Giang trên 131.000 ha vượt gần 1.000 ha so với kế hoạch và tỉnh Đồng Tháp gần 99.000 ha. Nếu tính năng suất bình quân trên 5,5 tấn/ha thì lúa vụ ba ĐBSCL đạt trên 3 triệu tấn lúa, góp thêm cho cả nước gần 2 triệu tấn gạo nội địa và xuất khẩu.

Chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, quân khu 9 gia cố, nâng tuyến đê Trung Tâm tại xã Trường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bảo vệ 2.600 ha lúa thu đông.


Để ăn chắc, né lũ vụ ba, các cấp chính quyền khuyến cáo nông dân gieo sạ trong vùng an toàn nếu có lũ, nhất là vùng có đê bao vững chắc, chủ động ngăn lũ và xả lũ khi thu hoạch xong. Đặc biệt là khuyến cáo nông dân chọn giống ngắn ngày thu hoạch né lũ. Do đó đến ngày 1/10/2011, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch xong 75.000 ha, còn lại diện tích lúa trong vùng đê bao trên 24.000 ha. Tỉnh đã huy động nhân lực tại chỗ cùng với lực lượng bộ đội ngày đêm bảo vệ vùng lúa vụ ba trong điều kiện lũ ngày càng dâng cao.

Tin, ảnh: Trần Quốc Thái