11:20 23/11/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới thanh thiếu nhi

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chứng kiến nghi thức ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì lễ ký kết.

Hai đơn vị xác định thông qua chương trình phối hợp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nâng cao năng lực công tác của cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và cán bộ trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tăng cường giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên, nhi đồng. Mỗi bên xác lập 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. 

Trong đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động cung cấp thông tin cho Đài Tiếng nói Việt Nam về các lĩnh vực, hoạt động nổi bật, hoặc những vấn đề cần thiết phải tăng cường thông tin, truyền thông, tập trung vào giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khát vọng phát triển đất nước; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; tiên phong trong đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quốc tế thanh niên; xây dựng Đoàn vững mạnh; hội nhập quốc tế; đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị. 

Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực hỗ trợ Trung ương Đoàn tuyên truyền các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dành cho thanh thiếu nhi trên các phương tiện truyền thông của Đài, như giới thiệu những gương thanh thiếu nhi tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa những thông tin tích cực, câu chuyện đẹp trong tuổi trẻ; phối hợp vận động lực lượng văn nghệ sĩ, người có uy tín trong giới trẻ hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi...

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết, những năm qua Đài Tiếng nói Việt Nam luôn ưu tiên dành rất nhiều thời lượng, chương trình phát thanh hướng tới đối tượng thanh thiếu nhi, trong đó, nhiều chương trình đã tạo độ lan tỏa, để lại dấu ấn sâu đậm. Để tiếp tục tuyên truyền hiệu quả về các hoạt động của Đoàn, Đội và tuổi trẻ cả nước, ông Đỗ Tiến Sỹ mong muốn Trung ương Đoàn quan tâm hơn nữa tới các hoạt động phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển các chương trình dành cho thanh thiếu nhi. 

Thống nhất cao với phương hướng, cách thức phối hợp trong thời gian tới của hai bên, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Trung ương Đoàn sẽ triển khai nghiêm túc các nội dung thỏa thuận ký kết; đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn trực thuộc có sự phối hợp hiệu quả với các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, văn phòng của Đài Tiếng nói Việt Nam tại các khu vực, tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo các Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước và 4 Ban Cán sự Đoàn của Trung ương ở Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền với các cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam ở các nước sở tại, tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin đối ngoại đến với kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có lực lượng thanh thiếu nhi. Hằng năm, giao một Bí thư Trung ương Đoàn làm đầu mối phối hợp tổ chức sơ kết chương trình phối hợp và lên kế hoạch tuyên truyền năm sau cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát thanh cho các lãnh đạo Trung ương Đoàn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Lễ ký kết, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 6 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” cho 3 Bí thư Trung ương Đoàn.

Hiền Hạnh (TTXVN)