Ngày 21/9, tại thành phố Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững”. Hoạt động có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xanh, bền vững; cùng 250 thanh niên khởi nghiệp, cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.
Quang cảnh chương trình tọa đàm.
Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận về một chủ đề chính như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Huế; tiềm năng khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch di sản gắn với bảo tồn văn hóa và thiên nhiên; giải pháp thực tiễn trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán về nông nghiệp sạch và phát triển bền vững; vai trò đồng hành, kết nối của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ và ươm mầm các dự án khởi nghiệp của thanh niên...
Đại biểu trao đổi với thanh niên về kinh nghiệm khởi nghiệp xanh, bền vững.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, cuộc chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang mở ra một chân trời cơ hội rộng lớn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thanh niên với vai trò là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; sở hữu nguồn vốn quý giá trong thời đại mới đó là trí tuệ, sự nhạy bén và tinh thần dám dấn thân. Nếu như trước đây, khởi nghiệp thường gắn với cuộc đua về vốn và công nghệ, thì ngày nay, sân chơi đang được định hình lại. Thực tiễn trong thời gian qua đã chứng minh, chỉ một startup quy mô nhỏ với vài thành viên nhưng có ý tưởng xuất sắc hoàn toàn có thể tạo ra tác động to lớn, từ lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, quản lý chất thải, cho đến du lịch bền vững.
“Tôi có niềm tin sâu sắc rằng, bằng trí tuệ, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, các bạn thanh niên Huế nói riêng và thanh niên cả nước nói chung sẽ là những người viết nên những câu chuyện khởi nghiệp xanh đầy cảm hứng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và bền vững”, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng.
Đoàn viên phát biểu tại chương trình tọa đàm.
Theo ông Nguyễn Tường Lâm, buổi tọa đàm ngày là một không gian đối thoại mở, để các thanh niên có thể lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà quản lý và đặc biệt là từ chính những tấm gương đã khởi nghiệp thành công trên con đường này. Đây là cơ hội để đoàn viên, thanh niên cùng nhau tìm lời giải cho bài toán làm thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn di sản, gìn giữ cảnh quan, môi trường của miền đất di sản Cố đô Huế.
Cùng ngày, tại Trại giam Bình Điền, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025. Chương trình là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an.
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 30 suất quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tiến bộ; trao tặng một công trình thanh niên cùng các ấn phẩm sách cho trại giam; đồng thời tổ chức hoạt động tư vấn, chia sẻ tâm lý và giao lưu nghệ thuật giữa phạm nhân với các văn nghệ sĩ thành phố Huế.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề cũng được triển khai như khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên”; tổ chức cuộc thi vẽ tranh Sắc màu hy vọng cho phạm nhân; trao tặng Thư viện sách thanh niên cho trại giam và thăm, tặng quà cho phạm nhân có con nhỏ theo mẹ vào trại...
Ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho hay, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” mang một ý nghĩa đặc biệt. Chương trình không chỉ thắp lên niềm tin, nghị lực cho các phạm nhân mà còn tạo ra cơ hội, điều kiện để họ rèn luyện, học tập và sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng.