11:17 27/11/2020

Đẩy mạnh các hoạt động gắn kết hệ hữu nghị Việt - Lào

Ngày 27/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975- 2/12/2020), Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayxon Phongvihan (13/12/1920- 13/12/2020) và tổng kết hoạt động hữu nghị nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. 

Tham dự hội nghị có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đất nước triệu voi đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng. Trong những năm qua kinh tế Lào tăng trưởng khá ổn định với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,2%/năm, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.

Nhằm tạo đột phá cho nền kinh tế, Lào không ngừng mở rộng hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế và thu hút được trên 22 tỷ USD với hơn 4.500 dự án đầu tư đến từ 54 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam là nước đầu tư lớn thứ hai tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào hơn 400 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD, kim ngạch hai chiều đạt 5 tỷ USD vào năm 2020.

Với Việt Nam, sự hợp tác giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực được ưu tiên và mở rộng với nhiều hình thức từ Trung ương tới địa phương, hiện nay có khoảng 14.000 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại 140 trường tại Việt Nam, riêng tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 2.000 lưu học sinh Lào đang theo học tại 13 trường từ cấp trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học, sau đại học.

Tại buổi lễ, ông Chăn-Thạ- Phon, Tham tán Công sứ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cho biết, tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxon Phongvihan và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng, dày công vun đắp là di sản quý báu của hai dân tộc, được các nhà lãnh đạo, nhân dân hai nước qua các thế hệ tiếp tục phát triển toàn diện, thắm tình đoàn kết, hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế, khoa học- kỹ thuật,…

Theo ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ vững mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào. Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị, nhà trường có lưu học sinh Lào đang theo học để quan tâm chăm lo, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, đón tết cổ truyền... để vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, học sinh, sinh viên hai nước. 

Trong năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào thông qua các hoạt động tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc; quan tâm, chăm lo, phối hợp với các đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trên địa bàn, tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, học sinh, sinh viên góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Lào.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)