08:11 30/08/2018

Đây là một trong những lý do khiến U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc

Thời gian nghỉ quá ít đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam không thể hồi phục kịp thể lực. Đội bóng của chúng ta đã có dấu hiệu đuối sức trong trận bán kết.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam giữa U23 Syria diễn ra vào ngày 27/8. Trong trận đấu này, chúng ta đã hòa đối thủ không bàn thắng trong 90 phút và phải giải quyết trong hiệp phụ. Tại đây, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Toàn.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã đuối sức trước U23 Hàn Quốc

Chỉ 2 ngày sau, tức là ngày 29/8, U23 Việt Nam đã phải bước vào trận bán kết và gặp đối thủ sừng sỏ U23 Hàn Quốc. Thời gian nghỉ quá ít (chưa đầy 2 ngày) đã khiến các cầu thủ không phục hồi kịp thể lực. HLV Park Hang Seo buộc phải xoay tua đội hình và một vài lựa chọn của ông hôm nay đã không thi đấu đúng như kỳ vọng, điển hình là đội trưởng Xuân Trường.

Trong trận đấu, có thể thấy rõ dấu hiệu các cầu thủ của chúng ta bị đuối sức. U23 Việt Nam đã để thua trong nhiều pha tranh bóng với U23 Hàn Quốc. Bên cạnh đó, một vài cá nhân đã tỏ ra thiếu tỉnh táo dẫn đến những bàn thua đáng tiếc.

Hiệp 2 là lúc U23 Việt Nam trùng xuống thực sự. Việc thua thiệt về thể lực kết hợp với việc bị dẫn trước 2 bàn đã khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 ở ngay phút 55. Phải đến gần cuối trận, chúng ta mới có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Minh Vương. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì U23 Việt Nam làm được trong trận đấu khó khăn này.

Nhìn chung, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện hết sức trong trận đấu vừa qua. Dù rất mệt mỏi nhưng các chàng trai vẫn chiến đấu kiên cường đến giây phút cuối cùng.

Thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng nhận được sự thông cảm và lời cảm ơn từ người hâm mộ. Giờ là lúc đội tuyển cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ diễn ra chỉ trong 3 ngày tới (1/9).

 

Theo Thể thao Văn hóa