03:17 13/03/2015

Dây chuyền sản xuất 'con ruồi không lọt' của Tân Hiệp Phát

Mở cửa để các phóng viên tham quan dây chuyền sản xuất tại Hà Nam, Tân Hiệp Phát một lần nữa khẳng định dây chuyền sản xuất của mình hoàn toàn khép kín, không thể có dị vật lọt vào.

Tân Hiệp Phát một lần nữa khẳng định dây chuyền sản xuất của mình hoàn toàn khép kín, không thể có dị vật lọt vào. Đồng thời, công ty đã mở cửa để các phóng viên báo chí tham quan dây chuyền sản xuất tại Hà Nam.

Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One của Tân Hiệp Phát được xây dựng trên diện tích 26 ha thuộc cụm công nghiệp Kiện Khê I (Thanh Liêm, Hà Nam), với tổng công suất 600 triệu lít/năm. Dây chuyền sản xuất tại đây hoàn toàn khép kín, tự động.

Nhà máy lắp đặt dây chuyền Aseptic chiết rót trong môi trường vô trùng. Đây là công nghệ sản xuất nước giải khát hàng đầu châu Âu.


Toàn bộ quá trình chiết rót và đóng chai được thực hiện trong phòng chiết vô trùng. Không khí đưa vào bên trong buồng chiết phải qua ba cấp lọc: lọc thô, lọc tinh và lọc vô trùng để loại bỏ toàn bộ vi sinh vật.


Dây chuyền được điều khiển tự động với sự giám sát của các kĩ sư.


Theo công ty, chai được đưa vào phòng chiết vô trùng trên băng tải kín bằng khí nhằm loại bỏ nguy cơ về vi sinh vật và cách ly với môi trường bên ngoài.


Trước khi chiết nước, vỏ chai nhựa do công ty tự sản xuất đều được khử trùng, súc rửa.


"Mắt thần" tự động...

... phát hiện và loại bỏ những chai bị lỗi.


Những chai này bị lỗi ở nắp chai, đong thiếu hoặc thừa thể tích... sẽ được hủy sau đó.


Quy trình đóng nhãn cũng hoàn toàn tự động.


Thành phẩm.


Đóng thùng


Vận chuyển ra kho.


Kho bãi chứa hàng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.


Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc điều hành các nhà máy của Tân Hiệp Phát khẳng định, với dây chuyền sản xuất khép kín như vậy, việc xuất hiện dị vật trong sản phẩm là hoàn toàn do tác động bên ngoài, không loại trừ những hành vi phá hoại từ bên ngoài.


Thực hiện: Hoàng Dương