03:23 12/03/2015

Davis Cup - nơi các ngôi sao “chạy trốn”

Hai ngôi sao lừng lẫy của quần vợt Thụy Sỹ, Stan Wawrinka và Roger Federer từng giúp Thụy Sỹ vượt qua Pháp trong trận chung kết Davis Cup tháng 11 năm ngoái. Mùa Cúp quần vợt đồng đội nam năm nay, cả hai tay vợt cùng vắng mặt.

Hai ngôi sao lừng lẫy của quần vợt Thụy Sỹ, Stan Wawrinka và Roger Federer từng giúp Thụy Sỹ vượt qua Pháp trong trận chung kết Davis Cup tháng 11 năm ngoái. Mùa Cúp quần vợt đồng đội nam năm nay, cả hai tay vợt cùng vắng mặt.

Ngôi sao Thụy Sỹ “chạy trốn”

Thụy Sỹ là đương kim vô địch Davis Cup 2014. Nhưng ở mùa giải năm nay, họ đã để thua Bỉ ngay ở lượt trận đầu tiên và nhường quyền bước vào lượt trận tứ kết cho đất nước của sôcôla. Một năm trước, cả Thụy Sỹ đều hân hoan khi Roger Federer và Stan Wawrinka bắt tay nhau trong lần đầu tiên mang chiếc Cúp danh giá về cho nước nhà. Thế nhưng, cả Federer và Wawrinka đều đã không chấp nhận cùng Thụy Sỹ bảo vệ danh hiệu mà phải rất nhiều năm họ mới giành được.

Hai tay vợt hàng đầu Thụy Sỹ từng mang về chiếc cúp năm 2014 đều rời bỏ Davis Cup khiến đội nhà thua trận.Ảnh: AP


Ông Ricci Bitti, Chủ tịch ITF phát biểu ngay khi biết về sự vắng mặt của 2 tay vợt ngôi sao người Thụy Sỹ: “Chúng tôi đã vô cùng thất vọng khi Roger Federer và Stan Wawrinka quyết định không tham dự vòng 1 Davis Cup, trong đó có hàng ngàn người hâm mộ Thụy Sỹ cùng người hâm mộ toàn thế giới đã từng cổ vũ họ giành danh hiệu hồi năm ngoái. Davis Cup không phải là một giải đấu bắt buộc vì lẽ đó các tay vợt có thể chọn chơi hay bỏ”.

Lỗi cũng không hẳn tại các tay vợt. Nguy cơ chấn thương và lịch thi đấu dày đặc khiến những ngôi sao như Federer cũng phải từ chối giải đấu. Federer hiện đang có dấu hiệu chấn thương lưng trở lại. Ở tuổi 33, anh cũng không còn đủ năng lượng để tiếp tục các cuộc đua dài. Thay vì như thế, anh tham dự 1 trận đấu mang tính biểu diễn cùng Grigor Dimitrov trước vòng chung kết thế giới Davis Cup.

Davis Cup cần cải tiến


Không chỉ Thụy Sỹ, một số đội tuyển khác đều đem đến những tay vợt gần như vô danh trong các giải đấu lớn. Bỉ, đội đánh thắng Thụy Sỹ có 1 tay vợt hạng 21 thế giới David Goffin và tay vợt có thứ hạng thấp nhất (hạng 154) là Niels Desein. Croatia cũng có đội hình khá yếu với tay vợt thứ hạng cao nhất là Borna Coric cũng chỉ hạng 61 và tệ xấp xỉ nhất giải là Franko Skugor hạng 560 thế giới.

Davis Cup dù có khá đầy đủ các ngôi sao hàng đầu, nhưng cũng quy tụ cả các tay vợt tốp dưới. Nhật Bản có Kei Nishikori (hạng 5 thế giới) đồng đội là Yasutaka Uchiyama hạng 278. Trường hợp như Kazakhtan khá bất ngờ khi có thể thắng được Italy với đội hình đồng đều từ hạng 22-79 bằng đội hình được đánh giá kém hơn rất nhiều. Trong đó, việc đưa tay vợt Dmitry Popko hạng 610 vào đội hình chỉ mang tính tập dượt ở vòng 1 vì tay vợt này chưa được tung vào đánh 1 trận nào.

Đã từ rất lâu rồi, Davis Cup được cảnh báo là cần cải tiến. Một giải đấu kéo dài trong nhiều tháng liền mang lại quá nhiều rủi ro cho các tay vợt, đặc biệt là những tay vợt thi đấu đỉnh cao với lịch dày đặc. Thế nhưng, việc chuyển sang thi đấu 2 năm một lần có thể làm ảnh hưởng tới doanh thu từ quần vợt của các đội tuyển của các quốc gia nhỏ, thành viên của Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF).

Một đề xuất khác là các đội tuyển thi đấu ở sân nhà sẽ được tự chọn mặt sân dựa trên mùa thi đấu để làm giảm chấn thương, bởi rất nhiều đội tuyển không quen thi đấu trên mặt sân đất nện.

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Mỹ Jim Courier lại đưa ra một so sánh Davis Cup và giải golf đồng đội nam Ryder Cup. Giải golf giữa châu Âu và Mỹ này được truyền thông rất tốt, trong khi Davis Cup thì chỉ được một số người hâm mộ quần vợt biết tin. Theo Courier, công chúng biết được thông tin về Ryder Cup hàng năm không phải bởi họ mời nhiều phóng viên mà vì sự nổi danh của chính các ngôi sao và những trận đối kháng của họ khiến báo chí đưa tin.

Trong khi đó, việc có ít những trận đấu so kè giữa các tay vợt hàng đầu như các trận kinh điển giữa Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray khiến thông tin về Davis Cup ít được quan tâm.

Về lâu dài, Davis Cup cần gia tăng độ hấp dẫn và tính cạnh tranh nếu không muốn các ngôi sao của mình lần lượt ra đi.

Minh Đăng