12:09 30/12/2011

Davi Alves: Khen Barca sẽ làm đau lòng Madrid

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Cuatro, hậu vệ cánh phải của Barcelona, Dani Alves, tuyên bố “tất cả những lời khen ngợi dành tặng cho chúng tôi đều làm cho Madrid đau lòng”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Cuatro, hậu vệ cánh phải của Barcelona, Dani Alves, tuyên bố “tất cả những lời khen ngợi dành tặng cho chúng tôi đều làm cho Madrid đau lòng”.


Daniel Alves (phải) của Barca.


Cầu thủ người Brazil, với 13 danh hiệu giành được cùng Barcelona trong bốn năm thi đấu, khẳng định các cầu thủ áo đỏ-xanh cũng không nhìn thấy hết được tầm vóc của những gì mà họ đã làm được trong những năm qua.

“Chúng tôi không thể nhận thức được hết ý nghĩa của những gì mà chúng tôi đã giành được. Khi đội bóng này không còn nữa, người ta sẽ còn ca ngợi nhiều hơn. Chúng tôi sẽ sống chết cùng Guardiola. Trong tương lai, mọi người sẽ đánh giá cao hơn công việc của Pep. Barcelona tiếp tục khát vọng làm nên lịch sử”, hậu vệ thường tham gia tấn công của đội bóng xứ Catalunya bày tỏ.

Về việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang dẫn trước đội bóng xứ Catalunya, cầu thủ người Brazil cho biết nhiệm vụ của Barca lúc này là rút ngắn sự cách biệt về điểm số (hiện nay là ba điểm) và chờ đợi đội quân của Mourinho đến sân Camp Nou trong trận kinh điển lượt về để quyết định La Liga.

Đây là thời điểm tốt nhất để Neymar về Barca

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Alves nhấn mạnh: “Bây giờ là thời điểm tốt nhất cho Neymar, bởi vì chúng ta không biết diễn biến trong vòng hai năm nữa sẽ như thế nào. Vì thế, tôi hy vọng Neymar đến Barca càng nhanh càng tốt”.

Tương tự như vậy, một cầu thủ Brazil khác là Giovani da Silva, người cũng từng khoác áo Barca trong những năm từ 1996 đến 1999 và cùng thi đấu với Neymar trong màu áo của Santos năm 2010, cho biết anh cũng đã khuyên ngôi sao mới nổi Neymar nên về sân Camp Nou.

“Tôi đã khuyên Neymar đến Barca. Hiện nay mà nói, nền bóng đá tốt nhất cho cậu ấy là Tây Ban Nha. Hãy về Barca, luôn luôn là Barca”, Giovanni khẳng định trong chương trình “Mas Esports” của Đài phát thanh COM Radio.

Đề cập đến Messi và Neymar, cựu cầu thủ của Barca và Santos còn bày tỏ: “Messi hiện nay xuất sắc nhất thế giới. Neymar còn nhiều năm để tiến bộ và chưa thể so sánh được”.

Giovanni cũng ca ngợi Pep Guardiola là “biểu tượng của Barca” và cho biết “ ở Brazil mọi người đều biết Santos không thể thắng Barca trong trận chung kết Cúp Thế giới các CLB”.

Theo thethaovanhoa.vn