09:11 29/09/2020

Đấu tranh với thủ đoạn buôn lậu thuốc lá nguyên liệu tinh vi tại vùng biên giới

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng.

Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thuốc lá nguyên liệu, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến khá phức tạp. 

Chú thích ảnh
Công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng lập biên bản, kiểm đếm số hàng lậu. Ảnh tư liệu: Thanh Duyên/TTXVN

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng: Lợi dụng vào vụ mùa thu hoạch thuốc lá tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, một số đầu nậu đã nhập thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc đưa vào một số huyện biên giới của tỉnh, trà trộn với thuốc lá nội địa để đưa về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Các đối tượng lợi dụng mực nước sông Quây Sơn dâng cao trong mùa lũ để vận chuyển thuốc lá qua biên giới. Chúng cho thuốc lá vào những bao tải bọc nilon, chờ đêm tối thả trôi sông và thuê người dân vớt về tập kết tại nhà, tìm cách hợp thức hóa giấy tờ thành thuốc lá nội địa rồi vận chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, chúng bố trí người theo dõi, trông đường, sử dụng phụ nữ, đối tượng nghiện ma túy để cản trở, chống đối, tranh cướp lại hàng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Lợi nhuận từ việc buôn lậu thuốc khá cao nên các đối tượng rất manh động, liều lĩnh.
         
Trước tình hình diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát. Ngày 25/9, Công an huyện Trùng Khánh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo, huyện Trùng Khánh tổ chức khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các trường hợp tàng trữ, cất giấu thuốc lá lậu tại kho bãi của 8 nhà dân gồm: Hoàng Thị Liên, Hoàng Văn Chư, Hoàng Văn Luân, Hoàng Văn Tập, trú tại xóm Pác Ngà, Bo Hây; Đinh Văn Vui, Đinh Văn Thấp, Đinh Văn Tôn, trú tại xóm Đông Si, Nà Gào, Tự Bản, xã Ngọc Côn; Nông Văn Thiệp, xóm Giộc Sâu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Qua đó, phát hiện và thu giữ 762 bao thuốc lá lậu được nhập từ Trung Quốc, có trọng lượng 18.197 kg.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ số hàng nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý. Hiện nay, Công an tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu thẩm lậu qua biên giới.

Quốc Đạt (TTXVN)