07:13 20/07/2011

Dầu tràn dọc bờ biển phía Bắc Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, ngày 19/7, người ta đã phát hiện nhiều vết dầu bị rò rỉ dọc bờ biển tỉnh Hồ Bắc, miền Bắc Trung Quốc và ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này khi dầu thô vẫn tiếp tục rò rỉ ở ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 19/7, người ta đã phát hiện nhiều vết dầu bị rò rỉ dọc bờ biển tỉnh Hồ Bắc, miền Bắc Trung Quốc và ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này khi dầu thô vẫn tiếp tục rò rỉ ở ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Dọc bờ biển dài 4 km, các mảng dầu khô có đường kính từ 1-3 cm được tìm thấy ở bãi biển Đông Đại Hà, thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Ông Lâm Phương Trung, một quan chức cơ quan hải hương học cho biết các mảng dầu trôi trên biển này là từ mỏ dầu Bằng Lai 19-3 thuộc tỉnh Sơn Đông. Các vết dầu dài 300 m cũng được tìm thấy ở bãi biển Thanh Đường của tỉnh Hồ Bắc. Theo ông Lâm, hướng gió và thủy triều ở Vịnh Bột Hải sẽ tiếp tục làm cho vết dầu trôi dọc bờ biển của Trung Quốc và dầu có thể tiếp tục rò rỉ với mức 1 lít/ngày.

Trong khi đó, Công ty dầu lửa ConocoPhillips Trung Quốc (COPC) ngày 19/7 cho biết công ty đã thu gom được 400 thùng dầu lẫn nước kể từ khi công ty phải ngừng sản xuất dầu do xảy ra 2 vụ tràn dầu ở Vịnh Bột Hải hồi tháng trước. Dầu tràn được phát hiện tại thềm B và C của mỏ dầu Bằng Lai, buộc công ty phải ngừng sản xuất từ ngày 13/7 vừa qua. Số dầu thu gom được vẫn ít hơn rất nhiều so với lượng dầu mỏ bị rò rỉ mà công ty ước tính là khoảng 1.500 thùng.

Đến ngày 19/7, các dấu hiệu dầu bị rò rỉ ở thềm B không còn, nhưng ở thềm C dầu vẫn tiếp tục rò rỉ.

TTXVN/Tin Tức