Ngày 28/7, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết dầu thô lần đầu tiên vượt ngô và các sản phẩm từ đậu tương để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Argentina trong nửa đầu năm 2026, phản ánh sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế Nam Mỹ nhờ sự bứt phá của ngành năng lượng.
Theo INDEC, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt gần 4,7 tỷ USD, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Đứng thứ hai là ngô hạt với kim ngạch 4,171 tỷ USD, tăng 6,7%, trong đó Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất, tiếp theo là Algeria, Peru, Ai Cập và Saudi Arabia. Xếp thứ ba là bột và viên nén đậu tương với 4,161 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7%; các thị trường tiêu thụ chủ yếu gồm Indonesia, Việt Nam, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ecuador.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Argentina đạt 49,454 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm khoảng 55% tổng giá trị xuất khẩu. Ngoài dầu thô, các mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh gồm vàng phi tiền tệ, lúa mì và thịt bò đông lạnh.
Sự vươn lên của dầu thô gắn liền với đà tăng trưởng mạnh của ngành năng lượng, trong bối cảnh sản lượng khai thác tại mỏ đá phiến Vaca Muerta – một trong những trữ lượng dầu khí phi truyền thống lớn nhất thế giới – tiếp tục tăng nhanh. Theo INDEC, trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu nhiên liệu và năng lượng đạt 6,594 tỷ USD, tăng 42,5%, giúp cán cân thương mại của lĩnh vực này thặng dư 5,076 tỷ USD, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Argentina gồm Mỹ, Chile, Thái Lan, Australia và Uruguay. Xuất khẩu nhiên liệu và năng lượng của Argentina dự báo đạt khoảng 11,3 tỷ USD trong cả năm 2026. Triển vọng này được củng cố nhờ việc mở rộng năng lực khai thác tại Vaca Muerta và tiến độ xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu VMOS dài gần 600 km nối tỉnh Neuquén với cảng Punta Colorada ở tỉnh Río Negro. Dự án dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2026, qua đó tăng đáng kể năng lực vận chuyển và xuất khẩu dầu thô của Argentina trong những năm tới.