12:15 20/12/2012

Dầu mỏ chi phối chính sách Mỹ tại Trung Đông

Sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tăng đột biến tại Mỹ có thể dẫn tới sự thay đổi trong mối quan hệ Trung Đông-Mỹ. Đây là khẳng định của Tổng thống Barack Obama trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí "Time" số ra ngày 19/12.

Sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tăng đột biến tại Mỹ có thể dẫn tới sự thay đổi trong mối quan hệ Trung Đông-Mỹ. Đây là khẳng định của Tổng thống Barack Obama trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí "Time" số ra ngày 19/12.

Nhà máy lọc dầu Conoco-Phillips ở Rodeo, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Obama cho biết Mỹ đang trên đường vượt Saudi Arabia để trở thành nước khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2017. Dự báo có thể đầu năm 2016, Mỹ sẽ trở thành nước xuất khẩu khí đốt hoàn toàn và chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc việc có nên mở rộng danh mục các nước nhập khẩu dầu từ Mỹ hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ trở thành nước xuất khẩu hoàn toàn năng lượng nhờ công nghệ mới. Ông Obama cũng lưu ý rằng sản lượng dầu nhập khẩu của Mỹ đã giảm mà theo ông xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra. Ông Obama nói: "Điều này giúp chúng ta tự do hơn khi nói với Trung Đông về những gì chúng ta và thế giới muốn thấy".

Chính quyền của ông Obama đã rất thận trọng trong phản ứng với làn sóng nổi dậy Mùa xuân Arập, khiến một số nhà lãnh đạo lâu đời từ chức và dẫn tới sự trỗi dậy của các phong trào chính trị Hồi giáo như tại Ai Cập và Tunisia. Tổng thống Obama cũng coi năng lượng và tác động của tình trạng biến đổi khí hậu là hai trong số các ưu tiên đối nội của mình. Ông cho biết sẽ đẩy mạnh sự phát triển năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời và hạn chế những nguồn năng lượng gây ô nhiễm.

Lần gần đây nhất Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là vào năm 2002 sau khi Saudi Arabia cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác vì giá dầu thấp do ảnh hưởng từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Theo giới chuyên gia, trong những năm tới, Mỹ sẽ vẫn cần nhập khẩu dầu thô để đáp ứng nhu cầu trong nước, hiện đang ở mức 18,7 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, nhờ sản lượng trong nước tăng và tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, dự kiến lượng dầu nhập khẩu của Mỹ có thể giảm một nửa vào cuối thập kỷ này.


TTXVN/Tin tức