10:10 18/10/2012

Dấu hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ

Trong một diễn biến được nhìn nhận là có lợi cho nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ hai của đương kim Tổng thống Barack Obama, trong hai ngày qua các cơ quan chức năng của Mỹ đã công bố các báo cáo điều tra cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tích cực.

Trong một diễn biến được nhìn nhận là có lợi cho nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ hai của đương kim Tổng thống Barack Obama, trong hai ngày qua các cơ quan chức năng của Mỹ đã công bố các báo cáo điều tra cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tích cực.

 

Báo cáo ngày 17/10 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết số lượng các khuôn viên được động thổ xây dựng các ngôi nhà mới trên khắp nước Mỹ trong tháng Chín vừa qua tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm qua. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phục hồi với tốc độ nhanh của lĩnh vực bất động sản. Nó cũng sẽ tạo đà cho sự hồi phục của toàn bộ nền kinh tế.

 

Theo báo cáo, trong tháng trước, số lượng các ngôi nhà bắt đầu khởi công xây dựng là 875.000 đơn vị, tăng 15% so với tháng Tám. Đây cũng là số lượng các ngôi nhà được khởi công xây dựng nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 7/2008. Thị trường bất động sản ở Mỹ bị sụp đổ năm 2007, đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng 2007-2009 nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm qua. Với mỗi ngôi nhà mới được khởi công tạo ra được 3 việc làm mới, thị trường lao động Mỹ được dự báo cũng sẽ được cải thiện.

 

Một dấu hiệu nữa cũng báo hiệu đà tăng trưởng khả quan hơn của nền kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm 2012, đó là báo cáo ngày 16/10 cũng của Bộ Thương mại cho biết chỉ số bán lẻ tại thị trường Mỹ trong tháng Chín tăng 1,1%, cao hơn mức dự báo của nhiều chuyên gia. Chỉ số bán lẻ tăng phản ánh mức chi tiêu của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp tới 70% vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ, cũng gia tăng, càng góp phần thúc đẩy cỗ máy của nền kinh tế. Từ những dấu hiệu tích cực này, các chuyên gia kinh tế đã nâng mức dự báo tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III/2012 từ 1,6% lên 1,9%, so với mức tăng 1,3% trong quý trước đó.

 

 

TTXVN/Tin tức