07:07 03/07/2014

Dấu hiệu tích cực trong đàm phán Nga-Ukraine-Pháp-Đức

Ngoại trưởng Nga và Ukraine đã nhất trí cộng tác để hướng tới việc nối lại một lệnh ngừng bắn mà nhiều khả năng sẽ đạt được khi khởi động các cuộc đàm phán 3 bên vào cuối tuần này.

Trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Berlin của Đức ngày 2/7, ngoại trưởng Nga và Ukraine đã nhất trí cộng tác để hướng tới việc nối lại một lệnh ngừng bắn mà nhiều khả năng sẽ đạt được khi khởi động các cuộc đàm phán 3 bên vào cuối tuần này, trong đó có cả sự tham gia của lực lượng ly khai ủng hộ liên bang hóa.

Sau các cuộc đàm phán với những người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói: "Đó là một cam kết rõ ràng đối với một lệnh ngừng bắn đa phương".

Còn theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, họ đã đồng ý về một văn kiện có nội dung "cần nhanh chóng nhất trí các điều kiện để đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững và lâu dài".
Moskva kêu gọi các nhà chức trách Ukraine từ bỏ việc bắn phá thị trấn và vùng nông thôn và quay lại với lệnh ngừng bắn thực sự.

Các tay súng phong tỏa một tuyến đường gần đồn cảnh sát ở thành phố Donetsk ngày 1/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng nhất trí rằng các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới với sự tham gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần phải được khởi động không muộn hơn ngày 5/7.

Trước thềm cuộc hội đàm 4 bên về tình hình Ukraine, Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/7 nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là một điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mô tả tình hình tại Đông Ukraine là “đặc biệt nguy hiểm”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng giao tranh trong khu vực này đã “gia tăng rất nghiêm trọng”, song ông cho hay đã sẵn sàng chủ trì các cuộc hội đàm với các ngoại trưởng Pháp, Nga, Ukraine.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo: “Sự bùng phát bạo lực có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và không thể kiểm soát nổi về mặt chính trị hoặc quân sự. Chỉ khi nào im tiếng súng dựa trên cơ sở một lệnh ngừng bắn vững chắc, các cuộc thương lượng giải quyết khủng hoảng mới có thể được tính đến”.

* Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng ngày đã cho rằng việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ “trở nên khó khăn hơn rất nhiều” sau khi Kiev không kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền đông - nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.

Viết trên trang mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Medvedv cho rằng: “Với việc phá vỡ lệnh ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Điều đó gây ra nhiều thương vong hơn và ông ta hiện phải chịu trách nhiệm cá nhân về vấn đề này”. Ông Medvedev cũng lưu ý: “Việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây những quy luật của chiến tranh”, ám chỉ tới các cuộc đàm phán giữa các bên tại Ukraine.


T.N (theo Reuters/AFP)