05:02 24/05/2019

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

Theo báo Anh Mirror, nạn nhân là Sheela Devi (40 tuổi) được đưa vào bệnh viện Đại học Y Jawahar Lal Nehru tại thành phố Aligarh, bang Uttar Pradesh cấp cứu sau khi bà uống chất độc chưa xác định.

Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp bơm rửa dạ dày để loại bỏ chất độc khỏi cơ thể của nạn nhân, nhưng dường như chất độc phản ứng với quy trình chữa trị.

Trong đoạn video do camera giám sát bệnh viện ghi lại, khi các y bác sĩ đứng xung quanh bệnh nhân thì bất ngờ có khói bốc lên từ trên giường và sau đó phát ra một tiếng nổ kèm theo ánh sáng.

Video khoảnh khắc vụ nổ xảy ra trên bàn phẫu thuật (nguồn: Mirror):

Thủ thuật rửa dạ dày là quy trình đưa một lượng nhỏ dung dịch muối vào dạ dày sau đó dung dịch đó sẽ được hút ra ngoài kèm theo độc tố.

Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành để điều tra nguyên nhân gây ra “vụ nổ”.

Ông SS Zaidi - Giám đốc y tế JNMC - cho biết: “Khói bốc ra từ miệng bệnh nhân trong khi các bác sỹ đang tìm cách rửa chất độc trong dạ dày. Có thể nạn nhân đã uống thuốc diệt mọt Celphos sản sinh ra khí phosphine và nhôm oxit. Khi kết hợp với axit dạ dày trong cơ thể nạn nhân, các chất tương tác và gây ra vụ nổ”.

Bảo Hà/Báo Tin tức