12:07 02/12/2014

Đạt thỏa thuận ngừng bắn ở sân bay Donetsk

Lệnh ngừng bắn đã được công bố trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát sân bay tại Donetsk, thành trì của lực lượng ly khai ở Đông Ukraine.

Các quan chức an ninh Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn đã được công bố trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát sân bay tại Donetsk, thành trì của lực lượng ly khai.

Nhân viên cứu hỏa dập các đám cháy tại một số ngôi nhà bị phá hủy do trúng đạn pháo tại quận Kuibishevskiy, gần sân bay ở Donetsk. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo bộ phận báo chí của quân đội Ukraine ngày 1/12, lệnh ngừng bắn trên được nhất trí sau những cuộc đàm phán giữa các quan chức của Ukraine và Nga. Hiện chưa rõ thỏa thuận nhằm chấm dứt các chiến dịch quân sự này sẽ kéo dài bao lâu.

Mặc dù lực lượng ly khai chiếm giữ thành phố miền Đông Ukraine này, song quân đội chính phủ hiện vẫn kiểm soát một phần sân bay Donetsk. Giao tranh đã diễn ra ác liệt tại đây kể từ tháng 5.

Cùng ngày, giới chức Ukraine cho hay trong 24 giờ qua, quân ly khai đã nã rocket vào một số khu vực ở Donetsk và Luhgansk.

Nga cáo buộc NATO gây chia rẽ trong xã hội Ukraine

Cùng ngày 1/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzia khẳng định rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đóng vai trò phá hoại trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thứ trưởng Nebenzia cho biết NATO đã chọn hướng tăng cường tiềm lực quân sự ở Ukraine nhằm chống lại người dân. Giới lãnh đạo NATO có kế hoạch tăng cung cấp cho chính quyền Ukraine phương tiện đặc biệt và trang thiết bị quân sự phục vụ mục đích đàn áp.

Ngoài ra, Ukraine và NATO còn dự kiến sẽ tổ chức tập trận chung từ nay tới cuối năm. Theo ông Nebenzia, những hành động này làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội Ukraine.

Ông lưu ý rằng tình hình khủng hoảng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng hòng áp đặt quyền lãnh đạo của mình trên toàn châu Âu – Đại Tây Dương.


TN (Theo AP/AFP)