08:11 27/08/2015

Đặt tên “kẻ đốt đền” Snowden cho loài tôm mới

“Cherax snowden” sống dưới những tảng đá để tránh kẻ thù săn đuổi, giống với việc “kẻ tội đồ” Edward Snowden đang ẩn náu tại Nga để trốn sự truy lùng của chính phủ Mỹ.

Nhà nghiên cứu người Đức Christian Lukhaup đã lấy tên của cựu nhân viên tình báo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden để đặt cho loài tôm biển mà ông vừa phát hiện.

Chân dung "Snowden của biển cả".


Loài “Cherax snowden” có chiều dài thân khoảng 7 – 10cm với đôi càng màu xanh cam đẹp mắt. Chúng có nguồn gốc từ đảo Tây Papau thuộc Indonesia và đã được xuất khẩu đi khắp châu Âu, Đông Á và Bắc Mỹ để làm vật nuôi cảnh. Lớp vỏ ngoài của "Cheax snowden" rất cứng còn đôi càng thì chắc khỏe.

Trong bài viết trên tạp chí Zookeys số ra ngày 24/8, ông Lukhaup chia sẻ: “Chúng tôi có nhiều chủng loài động vật được đặt tên theo người nổi tiếng. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ với Edward Snowden. Tôi cho rằng điều mà anh ấy làm rất đặc biệt”.

Laukhaup còn lý giải rằng “Cherax snowden” sống cả ngày dưới những tảng đá để tránh bị kẻ thù săn đuổi, giống với việc “kẻ tội đồ” Edward Snowden đang ẩn náu tại Nga để tránh sự truy lùng của chính phủ Mỹ. Chỉ khi màn đêm buông xuống chúng mới ra ngoài kiếm ăn.

Trước đây, “Cherax snowden” toàn bị lầm tưởng với một loài tôm nước ngọt có hình dáng tương tự. Sau khi xét nghiệm AND, ông Lukhaup cùng với hai người đồng nghiệp khác đã khẳng định sự khác biệt giữa hai loài này. Theo nghiên cứu của ông, số lượng loài giáp xác này đang giảm đi trong vài năm gần đây do hoạt động đánh bắt thiếu hợp lý.

Bê bối do thám của chính phủ Mỹ bùng nổ năm 2013 khi cựu nhân viên NSA Snowden tiết lộ việc các cơ quan an ninh nước này thu thập các cuộc điện thoại, thư điện tử và dữ liệu mạng của tất cả các công dân Mỹ, đồng thời nghe lén nhiều nguyên thủ quốc gia.

Hoàng Trang (theo Time)