Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của công nhân, người lao động trên địa bàn. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của người lao động vào sự phát triển chung của thành phố mà còn khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển xã hội hiện đại.
Đảm bảo an toàn cho người lao động
Quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử được công nhân tuân thủ nghiêm ngặt.
Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay, thành phố Đà Nẵng tập trung nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những vấn đề công nhân, người lao động quan tâm. Các doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, tăng cường quản lý máy móc thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, có biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế xảy ra tai nạn lao động.
Địa bàn phường Hải Châu hiện có hơn 9.000 đoàn viên Công đoàn của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, các đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, thường xuyên kiểm tra cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động.
Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Agest Việt Nam cho biết, đặc thù của doanh nghiệp là kiểm thử phần mềm nên máy móc rất nhiều. Do vậy, đòi hỏi tính an toàn rất cao. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, đơn vị thường xuyên kiểm tra phòng chống cháy, nổ, rò rỉ điện. Đồng thời, đơn vị thành lập ban kiểm tra phối hợp cùng các tổ dự án giám sát an toàn trong quá trình vận hành thiết bị, máy móc, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người lao động.
Việc thực hiện bảo hộ lao động và chế độ độc hại cho người lao động cũng được các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng triển khai, ứng dụng công nghệ để bảo vệ an toàn hơn cho người lao động, đặc biệt trong các ngành nghề có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động như, xây dựng, sản xuất công nghiệp, y tế.
Ông Ngô Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân cho biết, đối với môi trường có tia bức xạ như máy CT, X-Quang, nhũ ảnh, tất cả nhân viên y tế tại bệnh viện được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ liên quan đến an toàn bức xạ theo quy định và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Máy móc được kiểm định định kỳ, kiểm xạ hàng năm. Đối với môi trường chống nhiễm khuẩn, toàn bộ dụng cụ bảo hộ cho nhân viên cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn kỹ năng an toàn lao động sẽ được triển khai rộng khắp tại các doanh nghiệp, nhất là những ngành nghề có nguy cơ cao. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về các quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các cấp Công đoàn sẽ phối hợp với doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện làm việc, hệ thống máy móc, thiết bị, quy trình sản xuất tại các doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn lao động.
Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, việc gắn Tháng công nhân với Tháng hành động về vệ sinh, an toàn lao động nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài công tác tuyên truyền, các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2025, toàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 240 vụ tai nạn lao động, làm 252 người bị nạn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người lao động vi phạm quy trình, không sử dụng phương tiện bảo hộ cũng như một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động. Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra các ngành nghề có nguy cơ cao, cải thiện điều kiện làm việc và giảm tai nạn lao động.
Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn phường Hải Châu trao tặng quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đặt đời sống người lao động vào trung tâm chính sách an sinh, công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã đạt được kết quả khích lệ. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
Tháng Công nhân năm 2026 được các cấp Công đoàn tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong lao động sản xuất. Trong tháng này, thành phố Đà Nẵng đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực, kỹ năng và vị thế của người lao động trong bối cảnh mới. Một trong những điểm nhấn là chương trình “Đối thoại tháng 5”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc của công nhân về những vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, nhà trọ công nhân, trường học cho con em công nhân, các thiết chế văn hóa quanh khu công nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian qua, Công đoàn phường cùng các Công đoàn cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa nhằm đồng hành, hỗ trợ người lao động trên địa bàn. Cụ thể, các chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, “Chuyến xe Công đoàn”, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên, khám bệnh miễn phí… Những hoạt động này góp phần tạo động lực để người lao động yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Công nhân, người lao động là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động là trách nhiệm của hệ thống chính trị.
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu cho biết, tổ chức Công đoàn triển khai nhiều hoạt động, trong đó, trọng tâm là chăm lo cho người lao động khó khăn, chương trình văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các Công đoàn cơ sở cũng tham mưu cho chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người lao động như, cảm ơn người lao động, khám, chữa bệnh. Mục đích cuối cùng là chăm lo tốt nhất cho người lao động.
Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động, thành phố Đà Nẵng cũng đang xây dựng nghị quyết ưu đãi cho các nhà đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn cho người lao động có thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận chỗ an cư. Ngoài ra, thành phố còn có các dự án đang triển khai gồm: Cải tạo nhà ở khu công nghiệp Hòa Cầm thành nhà ở xã hội quy mô 200 căn, dự án nhà ở Công đoàn ở phường Hải Vân quy mô 735 căn, chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại khu kinh tế mở Chu Lai quy mô 538 căn, nhà ở xã hội Công đoàn tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đang được đề xuất đầu tư triển khai.