11:08 30/11/2015

Đặt chân đến Paris, ông Obama đến thẳng nhà hát Bataclan

Không lâu sau khi chiếc chuyên cơ chở Tổng thống hạ cánh tại sân bay Orly (Paris, Pháp), vào ngày 29/11 ông Barack Obama đã được hộ tống đến thẳng nhà hát Bataclan để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu hôm 13/11.


Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Pháp đặt hoa tại nơi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters

Đồng hành cùng Tổng thống Mỹ là người đồng cấp nước chủ nhà Francois Hollande và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, các nhà lãnh đạo đã đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm 90 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố xảy ra ở nhà hát Bataclan.

An ninh đã được thắt chặt khi ông Obama tới nhà hát Bataclan với nhiều trực thăng liên tục giám sát trên bầu trời và một số tuyến đường dẫn tới nhà hát bị phong tỏa.

Vụ khủng bố do những đối tượng ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại Paris ngày 13/11 đã khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tổng thống Obama tới Paris để tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21). Có khoảng 150 lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị được khai mạc vào ngày 30/11 này. COP21 dự kiến diễn ra trong 2 tuần với mục tiêu tiến tới việc các nước đạt được thỏa thuận dài hạn về giảm lượng khí thải nhà kính.
Hà Linh (Theo Reuters)