03:16 15/03/2012

Đập toa lét để xây vỉa hè

Thành phố Bellington ở bang Washington (Mỹ) có một con đường mà vỉa hè rất đặc biệt vì một phần vật liệu làm vỉa hè chính là các mảnh vụn của các bồn cầu vệ sinh.

Thành phố Bellington ở bang Washington (Mỹ) có một con đường mà vỉa hè rất đặc biệt vì một phần vật liệu làm vỉa hè chính là các mảnh vụn của các bồn cầu vệ sinh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ý tưởng đập bồn cầu để xây vỉa hè nảy ra trong đầu kỹ sư Freeman Anthony khi anh nghe tin một tổ chức trong vùng vừa mới thay thế 400 bồn cầu vệ sinh trong tòa nhà của họ. Freeman nghĩ sẽ rất tiết kiệm nếu lấy các bồn cầu này để xây vỉa hè thay vì vứt chúng ra bãi rác.

400 bồn cầu tương đương với 5 tấn sứ. Freeman đã cho đập toàn bộ số bồn cầu này thành các mảnh nhỏ, rồi trộn chúng với bê tông, tạo thành một hỗn hợp để xây vỉa hè. Số nguyên liệu này được dùng để xây 20% diện tích trong tổng số 250 mét vuông vỉa hè. Đoạn vỉa hè này gần đây được tổ chức Greenroads (Con đường xanh) coi là con đường xanh đầu tiên của thế giới.

Giờ đây, thành phố Bellingham dự định đập thêm nhiều bồn cầu cũ nữa để dùng cho các dự án xây dựng trong tương lai.


Minh Đức