03:20 03/03/2012

Dập tắt đám cháy rừng ở Điện Biên

Vào lúc gần 18 giờ ngày 3/3, trên cánh rừng thuộc địa bàn bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra một vụ cháy rừng với nhiều đám cháy lớn. Sau gần một tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế...

Vào lúc gần 18 giờ ngày 3/3, trên cánh rừng thuộc địa bàn bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra một vụ cháy rừng với nhiều đám cháy lớn. Sau gần một tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế...

Nhận được nguồn tin báo từ nhân dân, lực lượng kiểm lâm Thành phố Điện Biên Phủ đã nhanh chóng huy động trên 20 cán bộ, kết hợp cùng lực lượng Thành đội, Xã đội và nhân dân trên địa bàn trực tiếp tham gia tiếp ứng, dập lửa tại hiện trường. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao độ lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan ra diện rộng.

Tại hiện trường vụ cháy, ông Lường Văn Ngọc, Hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ cho biết, điểm xuất phát của đám cháy từ diện tích rừng thuộc xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên. Ngọn lửa theo chiều gió đã lan rộng thành vệt dài hình cánh cung, lan sang những mỏm đồi rừng xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định bắt nguồn từ việc đốt nương làm rẫy của người dân trên địa bàn xã Nà Nhạn. Cơ quan chức năng thống kê sơ bộ: vụ cháy đã gây thiệt hại gần 3 ha rừng, chủ yếu là rừng trạng thái 2a, 1b.

"Rất may là chúng tôi nhận được nguồn tin sớm nên chủ động tập kết được nhân lực, phương tiện để kịp thời dập lửa, nếu khâu tổ chức dập lửa của chúng tôi thực hiện chậm hơn thì nguy cơ cháy bùng phát xảy ra là rất cao. Khi đó diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng, nơi đặt bản doanh của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên bị đe dọa là điều khó tránh khỏi", ông Ngọc nói.

Xuân Tiến