09:12 01/09/2015

Dập tắt đám cháy lớn tại KCN Vĩnh Lộc

Khoảng hơn 9 giờ, vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất chỉ, sợi tại KCN Vĩnh Lộc, TP HCM, gây thiệt hại hơn 3.000 m 2 nhà xưởng đã cơ bản được khống chế.

Khoảng hơn 9h sáng 1/9, vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất chỉ, sợi của Công ty M.S (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), gây thiệt hại hơn 3.000 m 2 nhà xưởng và nhiều trang thiết bị, máy móc khác đã cơ bản được khống chế.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực nhà kho, sau đó nhanh chóng lan rộng do chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy. Công nhân công ty đã sử dụng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả do ngọn lửa quá lớn. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tại các quận 11, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi… đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Linh


Khoảng hơn 9 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn bốc lên khá mạnh nên lực lượng chữa cháy tiếp tục bơm nước vào khu vực này; đồng thời đưa máy xúc vào để chuyển các nguyên liệu, sản phẩm và thiết bị dễ cháy ra bên ngoài, tránh phát sinh thêm đám cháy.

Nhân viên công ty khẩn trương chuyển một số đồ đạc ra ngoài đám cháy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do đám cháy lớn nên Sở đã phải điều động lực lượng tại các quận, huyện lân cận để kịp thời dập tắt đám cháy. Sau hơn hai giờ tích cực dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khoanh vùng và khống chế được đám cháy, giữ an toàn được hơn 2.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều trang thiết bị, nguyên vật liệu của công ty.

Các chiến sĩ PCCC tích cực dập lửa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Theo ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại 3.000 m2 nhà xưởng, 165 tấn nguyên liệu, sản phẩm chỉ sợi và hơn 80 trang thiết bị, máy móc của công ty.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

PV