07:14 30/07/2015

Đập 790 tại Mông Dương bị vỡ được gia cố an toàn

Sau khi đập 790 tại Mông Dương (Cảm Phả, Quảng Ninh) bị vỡ 1/3 (khoảng 3m), các lực lượng cứu hộ đã tích cực ứng cứu, khắc phụ, di dời phần đất đá từ bãi thải tràn ra và đóng bao cát gia cố đập an toàn.

Vào 3 giờ sáng nay, 30/7 đập 790 tại Mông Dương (Cảm Phả, Quảng Ninh) đã bị vỡ 1/3 (khoảng 3m).

Ngay sau sự cố, các lực lượng cứu hộ đã tích cực ứng cứu, khắc phục và di dời phần đất đá từ bãi thải tràn ra; đóng bao cát gia cố đập an toàn. Trước đó, chính quyền huyện đã di tản 2.000 hộ dân sinh sống phía dưới đập đến nơi an toàn.

Huyện Cẩm Phả huy động các lực lượng tích cực đóng bao cát gia cố các đập tràn trên địa bàn phường Mông Dương có nguy cơ vỡ cao.


Lực lượng quân đội dựng đập để bảo vệ trạm biến thế điện tại phường Mông Dương (Cẩm Phả).


Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật tặng quà động viên lực lượng công an, quân sự, ban quản lý Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đang túc trực tại các điểm sạt lở.


Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã đi kiểm tra dọc các tuyến quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng đang ách tắc giao thông ở TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn…

Đoàn công tác của Bộ đã tặng quà động viên các lực lượng túc trực để thông đường và hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Tin, ảnh: Việt Hoàng