04:09 01/04/2013

Đào tạo nghề cho con em dân tộc thiểu số

Đại tá Trần Anh Thu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) cho biết: Tính đến nay, nhà trường đã tiếp nhận đào tạo nghề cho gần 4.000 học viên là con em của đồng bào 26 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Trần Anh Thu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) cho biết: Tính đến nay, nhà trường đã tiếp nhận đào tạo nghề cho gần 4.000 học viên là con em của đồng bào 26 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 Trong đó, có gần 1.700 học viên đã tốt nghiệp từ trung cấp đến cao đẳng, với các ngành nghề: điện công nghiệp, cơ khí, may công nghiệp, tin học, hàn điện, điện lạnh… Nhờ chất lượng đào tạo nghề của trường ngày càng được nâng cao, nên có trên 85% học viên dân tộc sau khi tốt nghiệp đã có việc làm với thu nhập trên 3,5 triệu đồng/tháng.


Các học viên dân tộc theo học nghề tại trường được miễn giảm học phí, được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Ngoài việc tổ chức dạy nghề và chương trình văn hóa, học viên còn được nhà trường giáo dục về chính trị, tư tưởng, rèn luyện thể lực...


Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Nghề số 8 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp học viên có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.


Lê Hiền