Trong xu thế hội nhập, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết song nhiều cử nhân, kỹ sư sau khi tốt nghiệp vẫn khó tìm việc làm do thiếu kỹ năng thực tế so với yêu cầu tuyển dụng. Trước thực trạng đó, các cơ sở giáo dục tại Tây Ninh triển khai mô hình “đào tạo gắn kết với doanh nghiệp”, tạo cầu nối chặt chẽ từ giảng đường đến môi trường sản xuất, kinh doanh, giúp sinh viên tự tin gia nhập thị trường lao động.
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và VNPT gắn kết trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và phát triển sinh viên.
Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn
Sau khi hợp nhất, Tây Ninh hiện có 3 trường đại học, 6 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) là một trong những điểm sáng với mô hình “đào tạo gắn kết với doanh nghiệp”.
Hiện, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đào tạo 3 ngành Thạc sĩ (Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật Xây dựng) cùng 9 ngành đại học chính quy như, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Luật Kinh tế, Công nghệ thông tin… Trường triển khai các hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai, đào tạo từ xa, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giúp người học tiếp cận tri thức một cách linh hoạt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An khẳng định, cùng chương trình đào tạo khoa học, hiện đại, trường đã xây dựng môi trường học tập năng động, gắn liền với thực tiễn. Sinh viên không chỉ vững kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.
Sau 18 năm hoạt động, đến nay, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã đào tạo hơn 21.661 sinh viên và học viên, trong đó có 19.634 cử nhân, kỹ sư và 2.027 thạc sĩ, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho Tây Ninh và cả nước.
Riêng năm học 2024 - 2025, khoảng 98% sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp, trong đó, 84,35% làm việc tại khu vực tư nhân, 10,2% công tác trong khu vực Nhà nước, 4,08% khởi nghiệp và 1,37% làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tuấn, nhằm hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo), nhà trường tập trung triển khai chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm. Trọng tâm là tiếp tục cải tiến chương trình theo hướng linh hoạt, liên ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa. Hiện nay, các chương trình mới như, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính (Fintech), Logistics đang được nghiên cứu, xây dựng và triển khai.
Nhà trường mở rộng hợp tác quốc tế để tăng cường trao đổi học thuật, liên kết đào tạo. Trong đó, nhà trường hợp tác với gần 80 doanh nghiệp, tạo hơn 500 vị trí việc làm và thực tập mỗi năm.
Trường đã ký hơn 27 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn, công ty lớn như Đồng Tâm Group, Ching Luh, Hua Fu, TVP Steel, BIDV, Sacombank, Vietcombank, FPT, VNPT, Thế giới di động… đã đồng hành, trao học bổng, tiếp nhận sinh viên làm việc và đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của trường.
Nhà trường mở rộng hợp tác học thuật với Southern University College (Malaysia), ERC Singapore, Đại học Ishou (Đài Loan, Trung Quốc), các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Trong nước, trường liên kết với Đại học Vinh, Đại học Cần Thơ đào tạo thêm ngành phù hợp nhu cầu địa phương.
Hợp tác doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững
Bạn Trương Ngọc Diễm Trinh (sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, ngành Marketing) chia sẻ, để đạt thành tích cao, ngoài nỗ lực trong học tập, sinh viên cần chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, gắn lý thuyết với thực tiễn của xã hội để vận dụng hiệu quả sau khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Nhờ tinh thần học tập nghiêm túc và sự chủ động đó, Diễm Trinh trở thành sinh viên xuất sắc, được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Hồ Bảo Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đa truyền thông Vạn Hoa (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị vận hành 2 sàn thương mại điện tử cholonghoa.com và vieclamgap.vn) cho biết, hiện nay, nhân lực về công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn sâu tại địa phương đang rất khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu phát triển nền tảng số, vận hành hệ thống, bảo mật và tối ưu trải nghiệm người dùng đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật có kỹ năng bài bản, cập nhật nhanh công nghệ mới. Do đó, việc liên kết chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tây Ninh là hướng đi cấp thiết và mang tính chiến lược.
"Thông qua các chương trình thực tập, phối hợp đào tạo, đặt hàng nhân lực theo nhu cầu, doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được nguồn ứng viên tiềm năng mà còn góp phần định hướng đào tạo theo thực tiễn. Mối liên kết này giúp doanh nghiệp chủ động trong tuyển dụng, giảm chi phí đào tạo lại, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành ngay tại địa phương", ông Nguyễn Hồ Bảo Linh nhấn mạnh.
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đặt trọng tâm công tác giảng dạy liên quan đến chất lượng đào tạo nhân lực.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, ngành Giáo dục đã thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập quốc tế. Tiêu biểu là việc ký Thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO triển khai Dự án “Chương trình học bổng phát triển học sinh, sinh viên tại tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2024 - 2028, với tổng kinh phí 856 triệu đồng. Trong công tác quản lý tư vấn du học, Sở đã cấp phép cho 18 đơn vị đủ điều kiện hoạt động, tư vấn cho 6.779 học viên trong năm học 2024 - 2025. Cùng với hội nhập, ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhận định, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và nghề nghiệp của tỉnh đến nay đã đóng góp quan trọng trong cung ứng nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, các trường còn liên kết với nhiều đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm ngành mới như Luật, Dược, Logistics, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường.
Ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: Mô hình hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức quốc tế mang lại hiệu quả thiết thực. Việc liên kết đào tạo theo chuẩn quốc tế, định hướng đưa người lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài khẳng định tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong cung ứng nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, thu hút đầu tư nước ngoài tại Tây Ninh.
Trong năm qua, các trường còn hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Esuhai đào tạo tiếng Nhật cho 75 học sinh, sinh viên, người lao động; hợp tác với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đào tạo nghề Cơ điện tử cho 148 học sinh theo tiêu chuẩn Đức...
Có thể thấy, từ đổi mới mô hình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp đến mở rộng hợp tác quốc tế, ngành Giáo dục Tây Ninh đang đi đúng hướng. Sự đồng bộ giữa đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp không chỉ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương.