11:15 12/11/2025

Dào San - Hành trình 'thay da đổi thịt' nơi phên dậu Tổ quốc

Những năm gần đây, xã Dào San khởi sắc về kinh tế, góp phần quan trọng cùng tỉnh Lai Châu thực hiện chủ trương xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững. Dào San đang từng ngày “thay da đổi thịt”, không chỉ là minh chứng rõ nét cho một hành trình mạnh mẽ - biến vùng đất biên cương đầy sương gió thành miền quê trù phú, yên bình mà còn khẳng định hiệu quả của những chính sách hướng về cơ sở. 

Xã Dào San (hiện nay) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Dào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang của huyện Phong Thổ cũ. Ngay từ những ngày đầu sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định giảm nghèo là một trong những tiêu chí trọng tâm, là “đòn bẩy” để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San Vương Thị Thu Hiền chia sẻ: “Phát huy lợi thế về khí hậu, thời tiết, chúng tôi xác định tập trung phát triển các cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Cây ăn quả ôn đới, rau ôn đới, kết hợp bảo tồn diện tích chè cổ thụ ở độ cao trên 2.000 m, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Dào San hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, sạch, gắn với du lịch sinh thái, đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ xã”.

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi ong lấy mật của người dân xã Dào San, tỉnh Lai Châu.

Từ những định hướng trên, Đảng ủy và UBND xã Dào San đã ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với lộ trình và giải pháp rõ ràng. Các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc quyết liệt, vận động người dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và đề án phát triển nông - lâm nghiệp bền vững được triển khai minh bạch, đúng đối tượng.

Các tổ chức chính trị - xã hội của xã như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... luôn đồng hành cùng bà con trong hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi hướng tới chăn nuôi, canh tác hiện đại, bền vững, kết hợp hướng dẫn cách quản lý vốn hiệu quả từng bước khởi nghiệp, vươn lên làm giàu trên chính đồng đất quê hương.

Đặc biệt, bắt nhịp với xu hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, Dào San đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung. Nhiều diện tích đất kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu và chăn nuôi quy mô lớn. Từ đó, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Đến nay, trên vùng đất biên giới quanh năm mây phủ, những mô hình như: Trồng chanh leo, dâu tây, sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa... đã dần hình thành, không chỉ mở ra hướng đi mới cho người dân, mà còn tạo dựng thương hiệu nông sản vùng cao và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Hiện toàn xã có hơn 252ha cây ăn quả, tổng đàn gia súc đạt 9.200 con; tỷ lệ che phủ rừng gần 45%, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tăng thêm thu nhập từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Cùng với đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xã Dào San đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ. Chủ động thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các mô hình sản xuất, chế biến. Các cơ sở sản xuất theo quy mô lớn, hiện đại được hình thành, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương. Trong 5 năm qua, xã đã giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm. Người dân có công ăn việc làm ổn định, nhiều hộ đã mua sắm xe máy, máy cày, sửa nhà, đầu tư cho con cái học hành.

Chú thích ảnh
Trồng chanh leo đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân ở xã Dào San, tỉnh Lai Châu.

Chúng tôi đến thăm khu trồng sâm xanh mướt, trải dưới tán rừng thông ở bản Sểnh Sảng A, xã Dào San, anh Chang A Sẻo, người dân tộc Mông đang nhẹ nhàng, tỉ mẩn nhổ cỏ cho luống sâm. Khuôn mặt rám nắng ánh lên niềm vui khi nói về công việc hiện tại. Anh Sẻo tâm sự: “Tôi làm ở đây được hơn hai năm rồi. Công việc ổn định, ngày ngày chăm sóc, tưới cây, nhổ cỏ tại các luống sâm. Lương được 6 - 7 triệu đồng/tháng, được lo ăn ở, nên tôi yên tâm làm việc. Có thu nhập, tôi sửa lại nhà, mua thêm bò, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước nhiều”.

Bà con đồng bào dân tộc được tạo việc làm như anh Sẻo không còn hiếm ở Dào San. Anh cũng là minh chứng cho sự đổi thay khi người dân không chỉ thoát nghèo mà còn chủ động tìm hướng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Dào San cũng phát huy tiềm năng văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. Các bản làng của người Mông trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm đời sống vùng cao. Mỗi hộ tham gia làm du lịch có thể thu nhập 50 - 60 triệu đồng/năm, vừa tăng thu nhập, vừa góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, Dào San còn chú trọng đầu tư cho hạ tầng và đời sống văn hóa - xã hội. Những con đường bê tông men theo sườn núi, những ngôi trường mới khang trang, những trạm y tế đạt chuẩn... đã thay đổi diện mạo vùng biên giới này. Đến nay, 96,4% đường giao thông trong xã đã được cứng hóa; 99% hộ dân có điện lưới quốc gia; 100% trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa được quan tâm đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Giờ đây, về các bản làng trên địa bàn xã Dào San, đâu đâu cũng thấy sắc màu của cuộc sống mới. Những con đường bê tông dẫn vào từng ngõ bản, những vườn sâm xanh mướt trải dài, tiếng trâu, bò bên những nếp nhà trình tường, nhà gỗ, nhà xây kiên cố, tiếng cười trẻ thơ rộn ràng trên sân trường… Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% mỗi năm, thu nhập người dân ngày càng tăng (đạt 27,88 triệu đồng/người), diện mạo nông thôn mới vùng biên ngày càng khởi sắc. Tất cả như minh chứng sống động cho hành trình đổi thay mạnh mẽ nơi biên thùy và quan trọng hơn cả là niềm tin của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước - niềm tin được xây bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Chú thích ảnh
Vườn trồng sâm Lai Châu ở xã Dào San, tỉnh Lai Châu

Ông Trần Ngọc Khẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Dào San chia sẻ: "Dù tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% mỗi năm, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn vẫn còn trên 49%. Với phương châm “Giảm nghèo phải thực chất, giảm đến đâu chắc đến đó, và quan trọng nhất là giúp người dân tự vươn lên bằng chính sức mình”, Đảng bộ xã cũng đã xác định mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2030, giảm còn dưới 10%, mỗi năm giảm từ 5 – 7%. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình kinh tế mẫu, phát triển chuỗi giá trị nông sản như: chanh leo, cây hoa quả ôn đới, cây dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi đại gia súc. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, chúng tôi tin sẽ hoàn thành nghị quyết đã đề ra.”

Từ chủ trương đến hành động, từ nghị quyết đến cuộc sống - hành trình giảm nghèo ở Dào San là minh chứng sống động cho một vùng biên giới đang từng ngày hồi sinh, vững vàng nơi “phên dậu” Tổ quốc, góp phần dựng xây đất nước giàu đẹp, bền vững.

Trung Dũng