11:14 14/11/2012

Đạo luật của Nga về tội phản quốc và gián điệp có hiệu lực

Đạo luật mới ở Nga về tội phản quốc và hoạt động gián điệp đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11.

Đạo luật mới ở Nga về tội phản quốc và hoạt động gián điệp đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11.

 

Đạo luật mới quy định những hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm quy kết trách nhiệm hình sự, đối với tội phản quốc, tiết lộ bí mật quốc gia và thu thập trái phép thông tin mật (hoạt động gián điệp). Tội phản quốc sẽ được tuyên bố không chỉ với những người trực tiếp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, mà cả những công dân Nga được các tổ chức quốc tế hoạt động chống lại an ninh quốc gia của Nga tuyển dụng.

 

Những đối tượng dành sự tư vấn; hỗ trợ về tài chính, vật chất, kỹ thuật; cũng như những hình thức giúp đỡ khác cho các tổ chức quốc tế này cũng sẽ bị xét xử với tội danh phản quốc. Đạo luật mới có 3 điều được bổ sung và hoàn thiện liên quan "Tội phản quốc", "Hoạt động gián điệp" và "Tiết lộ bí mật quốc gia" với khung hình phạt tăng từ 4 năm tù giam lên 5-8 năm tù giam.

 

Đạo luật trên đã được Đuma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Liên bang Nga thông qua tháng 10 vừa qua, đồng thời đã được Tổng thống nước này Vladimir Putin ký chuẩn y ngay sau đó.

 

 

TTXVN/Tin tức