02:10 09/02/2015

Danh tính 2 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền ở Thái Bình

Hai người phụ nữ mất tích vụ lật thuyền sắt loại tải trọng nhỏ chở ngao xảy ra đêm 7/2 ở tỉnh Thái Bình đã được xác định danh tính.

Liên quan đến vụ lật thuyền sắt loại tải trọng nhỏ chở ngao xảy ra đêm 7/2 tại khu vực nuôi ngao cách cửa biển Cửa Lân khá xa (thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khiến 2 phụ nữ mất tích, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính các nạn nhân. Đó là chị Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1964, trú quán thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Lộc và chị Giang Thị Mỹ, sinh năm 1971, trú quán thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Tiền Hải. Đến nay hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hoạt động khai thác ngao trong đầm trên bãi triều. Ảnh: Xuân Tiến - Thu Hoài/TTXVN.


Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Vị trí xảy ra vụ việc thuộc khu vực Cồn Mờ, cách đất liền khoảng 4 đến 5 km. Chiếc thuyền bị nghiêng, ụp là loại có tải trọng nhỏ, công suất không lớn. Công tác trục vớt, lai dắt thuyền vào bờ đang được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện và có thể lai dắt, cho thuyền cập bờ trong ngày 9/2.

Hiện tại, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở Thái Thụy đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ngay tại hiện trường và khu vực lân cận, hơn 20 người là người nhà của hai phụ nữ mất tích và người dân địa phương đang phối hợp với lực lượng biên phòng huyện Thái Thụy, công an xã các xã Thái Đô, Mỹ Lộc đẩy mạnh công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đại diện c hính quyền huyện Thái Thụy cho biết, toàn bộ thông tin về vụ việc đã được thông báo, chuyển cho chính quyền huyện Tiền Hải và thông báo đến các xã ven biển của huyện Tiền Hải để phối hợp, hỗ trợ, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Thực hiện chỉ đạo của huyện Thái Thụy, một số công an viên của các xã Thái Đô, Mỹ Lộc đã di chuyển sang các xã ven biển của huyện Tiền Hải trực thông tin và sẵn sàng tiếp ứng. Khả năng sống sót của hai phụ nữ mất tích này là rất thấp.

Công tác thăm hỏi, động viên các gia đình có người mất tích đang được cấp chính quyền huyện Thái Thụy, xã Mỹ Lộc và các đoàn thể xã hội thực hiện.

Như tin đã đưa, lúc 21 giờ ngày 7/2, trong quá trình đẩy thuyền sắt chở khoảng 5 - 7 tấn ngao thương phẩm từ chỗ nước cạn ra chỗ nước sâu để chở ngao về đất liền, chiếc thuyền sắt bất ngờ bị lật, đè lên mọi người khiến 2 người mất tích, 6 đến 7 người khác may mắn thoát nạn. Mực nước biển nơi xảy ra vụ tai nạn lao động này sâu nhất lên đến 4m, thời tiết ngoài biển lúc đó rất lạnh.


Hải An - Xuân Tiến (TTXVN)