Phát huy lợi thế cảnh quan đồi chè, bản sắc văn hóa và nông nghiệp đặc trưng, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và bảo vệ môi trường, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Từ lợi thế đồi chè đến sản phẩm du lịch trải nghiệm
Người dân thu hái chè trên nương, duy trì nghề trồng chè truyền thống gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Theo UBND xã Long Cốc, thời gian qua, địa phương từng bước khai thác các lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch. Quần thể đồi chè Long Cốc được tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trở thành một trong những điểm nhấn du lịch của tỉnh Phú Thọ. Một số mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có tiềm năng cũng từng bước hình thành, góp phần tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Hà Văn Quý, chủ cơ sở Trà xanh Quý Lê cho biết, nhờ đổi mới mô hình trồng chè, nhiều công ty du lịch, lữ hành đã đưa khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm quá trình hái, chế biến chè tại cơ sở. Sau khi tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức và trực tiếp trải nghiệm hái chè, nhiều du khách thích thú, mua sản phẩm để sử dụng hoặc làm quà.
Xã Minh Đài xác định phát triển cây chè là cây chủ lực gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Với hơn 2 ha chè, cơ sở Trà xanh Quý Lê đã chuyển đổi sang các giống chè cành chất lượng cao; đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn, phát triển nhiều dòng sản phẩm như Hồng trà, Bát Tiên, Trà sen phục vụ thị trường. Ông Quý cho biết: "Để tạo ra sản phẩm sạch và phát triển bền vững, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là yếu tố then chốt. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị cây chè địa phương".
Chị Hà Thị Thùy Trang, quản lý Homestay Long Cốc Ecolodge cho biết, những năm gần đây, lượng du khách đến Long Cốc để săn mây, ngắm bình minh, hoàng hôn và chụp ảnh tại đồi chè ngày càng tăng, góp phần giúp cơ sở thu hút thêm khách lưu trú. Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng, homestay còn phục vụ ẩm thực vùng miền tại không gian mở trên đỉnh đồi chè.
Du khách tham quan, trải nghiệm tại vùng chè Long Cốc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đặc trưng của Phú Thọ. Ảnh: TTXVN phát
Chị Nguyễn Thu Thủy, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, không khí trong lành, yên tĩnh tại Long Cốc tạo cảm giác thư thái, phù hợp với những người muốn tạm rời nhịp sống đô thị để hòa mình vào thiên nhiên.
Theo lãnh đạo UBND xã Long Cốc, địa phương hiện có trên 1.200 ha chè với hàng trăm quả đồi hình bát úp nối tiếp nhau. Khu vực này được ví như “Hạ Long của vùng Tây Bắc” với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng và không khí trong lành. Vào mùa hè và sáng sớm, sương mù bao phủ các ngọn đồi tạo nên cảnh quan hấp dẫn, thu hút du khách đến săn mây, tham quan và trải nghiệm. Cùng với cảnh quan thiên nhiên, Long Cốc còn có bản sắc văn hóa địa phương và hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc trưng. Đây là những điều kiện để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, từng bước xây dựng điểm đến theo hướng xanh và bền vững.
Thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững
Những đồi chè nối tiếp nhau tạo nên cảnh quan đặc trưng của Long Cốc, điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn của Phú Thọ. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hằng năm của Long Cốc đạt từ 15% trở lên, đón từ 10.000 lượt khách/năm; phấn đấu đưa đồi chè Long Cốc được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Địa phương đồng thời đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, phát triển từ 10 sản phẩm OCOP trở lên và có ít nhất 200 ha chè được áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng một trong các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
Đạt được mục tiêu này, Long Cốc sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống đường liên xã, liên thôn, đường kết nối các điểm du lịch, cầu vượt lũ, điện chiếu sáng, cấp nước sạch, không gian dịch vụ, thương mại, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng, bãi đỗ xe, tuyến đường xe điện và đường đi bộ. Xã phấn đấu phát triển hệ thống cơ sở lưu trú có khả năng phục vụ ít nhất 50.000 lượt khách/năm, tương đương khoảng 80-100 phòng nghỉ khép kín và 10-20 phòng cộng đồng; đồng thời ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quy hoạch và quản lý không gian phát triển kinh tế - xã hội.
Đồi chè Long Cốc, Phú Thọ xanh mướt giữa không gian núi đồi, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch trải nghiệm gắn với vùng chè. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi ít nhất 100 ha cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng tuần hoàn, đa giá trị, tập trung vào chè chất lượng cao, cây ăn quả và cây dược liệu. Việc chuyển đổi phương thức sản xuất được gắn với xây dựng các mô hình tham quan, trải nghiệm nông nghiệp, tăng giá trị sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân. Long Cốc cũng định hướng tăng cường liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, qua đó tạo chuỗi giá trị gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch.
Cùng với phát triển kinh tế, Long Cốc chú trọng xây dựng các mô hình du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Địa phương phấn đấu hình thành một trung tâm giới thiệu, tư vấn du lịch gắn với không gian văn hóa trà Phú Thọ; cải tạo cảnh quan ít nhất 4 tuyến đường du lịch; hằng năm tổ chức ít nhất 3 mô hình hoạt động văn hóa, thể thao gắn với trải nghiệm du lịch như marathon, xe đạp, pickleball và các chương trình thực tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng sẽ được phát triển tại 20/20 khu dân cư, trong đó có một câu lạc bộ điểm đủ điều kiện cung cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp.
Các mô hình homestay, nghỉ dưỡng giữa vùng chè ở xã Long Cốc đã góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và mở rộng sinh kế cho người dân địa phương. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Để thực hiện mục tiêu, địa phương cũng sẽ tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, tỉnh, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, bảo vệ môi trường, điện, viễn thông. Cùng với đó, Long Cốc tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, bố trí ngân sách xã hằng năm cho những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các khâu khó, khâu yếu nhằm tạo động lực thúc đẩy cộng đồng và doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh.
Long Cốc cũng xác định bảo tồn văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái đồi chè là nền tảng của phát triển du lịch bền vững. Địa phương sẽ phục dựng các nghi lễ, điệu hát, điệu múa, sưu tầm vật phẩm, nhạc cụ truyền thống; xây dựng và gìn giữ không gian làng văn hóa, qua đó biến các giá trị văn hóa, lịch sử thành nguồn lực phát triển du lịch. Đồng thời, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, tận dụng nhân lực tại chỗ và thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động du lịch.
Người dân thu hái chè trên nương, duy trì nghề trồng chè truyền thống gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Chuyển đổi số được xác định là giải pháp xuyên suốt, với việc nâng cấp hạ tầng Internet, mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G tại các khu dân cư và điểm du lịch; số hóa tài nguyên du lịch, xây dựng bản đồ số, chỉ dẫn địa lý trên các nền tảng trực tuyến. Công nghệ cũng được ứng dụng trong quản lý tài nguyên, nghiên cứu thị trường và bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng điểm đến thông minh, xanh và bền vững.
Theo tầm nhìn đến năm 2045, Long Cốc phấn đấu trở thành điểm du lịch cấp quốc gia, đón từ 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm; du lịch đóng vai trò ngành kinh tế chủ đạo, góp phần đưa địa phương trở thành xã giàu mạnh, văn minh của tỉnh Phú Thọ.