07:15 16/07/2012

Đánh sập 5 tòa tháp nhà máy điện trong 15 giây

Sau nửa thế kỷ từ khi được xây dựng, năm tòa tháp làm mát của nhà máy điện High Marnham ở Nottinghamshire (Anh), mỗi tháp cao 100 mét (tương đương tòa nhà 30 tầng) đã bị phá hủy chỉ trong 15 giây.

Sau nửa thế kỷ từ khi được xây dựng, năm tòa tháp làm mát của nhà máy điện High Marnham ở Nottinghamshire (Anh), mỗi tháp cao 100 mét (tương đương tòa nhà 30 tầng), đã bị phá hủy chỉ trong 15 giây.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 

Nhà máy điện High Marnham nằm ngay bên bờ tây sông Trent gần làng Dunham, bắt đầu phát điện từ một lò phản ứng chạy bằng than đá vào năm 1959, và hoạt động cho tới năm 2003.

 

Các kỹ sư đã mất vài tháng để tiến hành công việc chuẩn bị. Họ sử dụng 40 kg thuốc nổ để hạ gục những tòa tháp làm mát từng đứng sừng sững hơn 50 năm qua.

 
 

Nút kích nổ được ấn vào đúng 10 giờ sáng 15/7 và chỉ trong vài chớp mắt, những khối kiến trúc khổng lồ đã lần lượt biến mất giữa lớp bụi mịt mờ.

 
 

 

 
 

5 tòa tháp đã biến mất hoàn toàn trên nền trời xanh của làng Dunham.