09:06 08/09/2020

Danh sách cầu thủ Việt kiều chờ HLV Park Hang-seo trao cơ hội

Adriano Schmidt, Alexander Đặng, Martin Lo là những cầu thủ Việt kiều có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu như được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Chú thích ảnh
Martin Lo (giữa) từng được triệu tập lên đội U22 Việt Nam. Ảnh: TT&VH.

Trung vệ đang khoác áo Hải Phòng Adriano Schmidt hoàn toàn có thể được HLV Park Hang-seo trao cơ hội triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Adriano Schmidt có bố là người Việt còn mẹ là người Đức.

Trong những mùa giải gần đây, Adriano Schmidt được xem là nhân tố trụ cột của Hải Phòng. Giới chuyên môn đánh giá Adriano Schmidt đã có sự tiến bộ lớn trong thời gian qua. Bản thân Adriano Schmidt cũng thể hiện khát khao khoác áo tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, có lẽ Adriano Schmidt vẫn cần chứng tỏ nhiều hơn nếu muốn lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc.

"Điểm mạnh của anh ta là sức mạnh, tốc độ và đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng thủ. Tôi đánh giá Schmidt là hậu vệ hay nhất Hải Phòng và xứng đáng là trung vệ nằm trong top 3 Việt Nam thời điểm hiện tại. Điểm trừ của cậu ấy là khả năng ngôn ngữ mà thôi", cựu tuyển thủ quốc gia và cũng là trợ lý CLB Hải Phòng, Quốc Vượng nhận định về Adriano Schmidt.

Một cầu thủ Việt kiều khác cũng từng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ là Alexander Đặng. Alexander Đặng đá trung phong, vị trí mà tuyển Việt Nam đã và đang rất cần những nhân sự chất lượng.

Chính vì thế, Alexander Đặng từng được xem là sự ưu tiên số 1 của HLV Park. HLV Park Hang-seo đã đích thân sang châu Âu và dự khán trận đấu giữa giữa Sandefjord và Nest-Sotra thuộc giải 1.Division Na Uy.

Tuy nhiên, có lẽ màn trình diễn của Alexander Đặng trong màu áo Nest-Sotra không thật ấn tượng với HLV Park nên cũng từ đó, cái tên Alexander Đặng cũng dần chìm xuống và không được giới truyền thông nhắc tới nhiều.

Về mặt lý thuyết, chân sút sinh năm 1990 Alexander Đặng hoàn toàn có thể được triệu tập lên tuyển Việt Nam khi anh chưa từng chơi cho ĐTQG Na Uy.

Bên cạnh Alexander Đặng và Adriano Schmidt, Martin Lo cũng là cái tên cầu thủ Việt kiều có khả năng góp mặt trên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh ra tại Australia này từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30. Thế nhưng, Martin Lo không thể có tên trong danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Điều này không khiến Martin Lo cảm thấy nản lòng và anh càng quyết tâm hơn trong việc nuôi giấc khoác áo đội tuyển Việt Nam. Martin Lo đã chia tay CLB Phố Hiến và đầu quân cho Hải Phòng để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trong môi trường khắc nghiệt của V-League.

Nếu chăm chỉ tập luyện và có thêm một chút may mắn, cơ hội lên tuyển của Martin Lo chưa phải đã hết.

Theo Thethaovanhoa.vn