09:14 06/09/2017

Danh sách 8 đội tuyển sớm giành vé dự VCK World Cup 2018

Tính cho tới thời điểm này, cùng đội chủ nhà Nga, đã xác định được 7 đội tuyển ở các châu lục đã giành tấm vé sớm dự VCK World Cup 2018 ở Nga.

Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra từ 14/6 - 15/7/2018.

Các đội sớm giành tới Nga năm sau.

Đội tuyển Nga:

Tuyển Nga tham dự World Cup 2018 với tư cách là nước chủ nhà.

Đội tuyển Nga tham dự World Cup 2018 tới đây với tư cách là đội chủ nhà. Đây là lần thứ 11 “gấu Nga” tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, tuy nhiên thành tích tốt nhất của đội bóng này mới chỉ là vị trí thứ 4 vào năm 1966.

Đội tuyển Brazil:

Brazil đến với giải tiếp tục là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Đây đã là lần thứ 21, Brazil tham dự sân chơi World Cup và họ cũng là đội bóng có số lần tham dự nhiều nhất thế giới. Đội bóng vàng xanh đến với  World Cup 2018 với tư cách là đội xếp đầu bảng khu vực Nam Mỹ. Thành tích của đại diện xứ sở Samba là 5 lần vô địch vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

Đội tuyển Mexico:    

Mexico luôn là đội bóng sớm giành vé tham dự các VCK World Cup.

Đại diện khu vực CONCACAF này cũng đã sớm giành vé tới World Cup ở Nga vào năm sau. Đây cũng là đội bóng có số lần tham dự World Cup khá nhiều (16 lần). Thành tích tốt nhất của Mexico tại sân chơi này là lọt tới Tứ kết vào các năm 1970 và 1986.

Đội tuyển Bỉ:    

Với nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc trong đội hình, Bỉ tiếp tục phong độ tốt thời gian gần đây.

Đại diện châu Âu cũng sớm giành vé dự World Cup 2018    . Đây đã lần thứ 13 “Quỷ đỏ” châu Âu đến với ngày hội bóng đá thế giới và vị trí tốt nhất là thứ 4 vào năm 1986.

Đội tuyển Iran:    

Iran là một trong những đội bóng châu Á sớm giành vé dự World Cup.

Với thành tích thi đấu ấn tượng, đại diện Tây Á nhận vé đến VCK World Cup 2018 khá sớm. Đây là lần thứ 5 Iran đại diện cho bóng đá châu Á tranh tài tại sân chơi World Cup, tuy nhiên thành tích của họ ở những lần trước không tốt khi chỉ thi đấu ở vòng bảng (1978, 1998, 2006, 2014).

Đội tuyển Nhật Bản:    

Nhật Bản đang cho thấy mình luôn là một trong những đại diện xuất sắc của châu Á.

Đại diện đến từ Đông Á này đã có vé dự World Cup 2018. Trong 5 lần tham dự trước, thành tích tốt nhất của Nhật Bản là 2 lần lọt tới Vòng 1/8 (2002, 2010).

Đội tuyển Hàn Quốc:    

Hàn Quốc (trái) phải chờ đến lượt đấu cuối mới giành được vé cho mình.

Đại diện châu Á    này là đội mới có được vé dự VCK World Cup. Thành tích tốt nhất trong 10 lần tham dự trước của đội bóng xứ kim chi là họ đã 1 lần lọt tới tốp 4, với vị trí thứ 4 năm 2002, khi đó họ là nước chủ nhà.

Đội tuyển Saudi Arabia:    

Saudi Arabia đã giành vé dự VCK World Cup một cách đầy ngoạn mục.

Saudi Arabia đã đánh bại đội đầu bảng Nhật Bản trên sân nhà ở Jeddah trong trận đấu cuối vòng bảng để vượt mặt Australia giành tấm vé thứ 4, cũng là tấm vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Á tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nga năm sau. Trong 5 lần tham dự trước, thành tích tốt nhất của họ là lọt tới vòng 1/8 tại World Cup 1994.

Minh Đăng/Báo Tin Tức