12:16 17/12/2014

Danh sách 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm dẫn nước trên công trình thủy điện Đa Dâng - Đa chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Đến chiều ngày 17/12, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm dẫn nước trên công trình thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Chuẩn bị vật liệu để gia cố đường hầm. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Danh sách các nạn nhân bao gồm:

1.Phạm Xuân Đăng (1964, Vĩnh Phúc)

2.Nguyễn Anh Tuấn (1981, Hà Tĩnh)

3.Phạm Viết Lành (1994, Nghệ An)

4.Phạm Viết Nam (1973, Nghệ An)

5.Đặng Thị Hồng Ngọc (nữ, 1988, Nghệ An)

6.Trương Tuấn Việt (1984, Hà Nội)

7.Nhữ Văn Tường (1986, Hà Nam)

8.Hoàng Tiến Đoàn (1989, Nam Định)

9.Hoàng Anh Văn (1980, Nam Định)

10.Hoàng Đình Hường (1984, Nam Định)

11.Hoàng Đình Thịnh (1986, Nam Định)

12.Nguyễn Văn Quang (1976, Hà Tĩnh)



Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có mặt tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý vụ việc.

Vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 16/12, khi nhóm công nhân bắt đầu đến đường hầm xuyên núi trong công trình để làm việc thì bất ngờ đoạn hầm bị sập. Vị trí sập cách miệng hầm khoảng 300 - 500m. Nguyên nhân của vụ sập hầm vẫn chưa được xác định.


Nguyễn Dũng- Đặng Tuấn (TTXVN)