11:21 06/11/2017

Đánh giá đáng chú ý của Tổng thống Trump về khả năng phòng thủ của Nhật Bản

Trao đổi với báo chí trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhận định bất ngờ về khả năng phòng thủ của Nhật Bản trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đài BBC (Anh) đưa tin, Tổng thống Trump nhận định Nhật Bản có khả năng bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên với vũ khí mua từ Mỹ, trong đi đó  Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng Tokyo có thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên “nếu cần thiết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Trong ngày 6/11, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo, Tổng thống Trump tiết lộ Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ “mua số lượng lớn thiết bị quân sự” của Mỹ.

Tổng thống Trump nhận định rằng điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ đồng thời giúp Nhật Bản thêm an toàn.

Triều Tiên đã phóng thử 2 quả tên lửa qua không phận Nhật Bản trong ngày 29/8 và 15/9.

Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản vốn đã mua khá nhiều vũ khí của Mỹ nhưng nước này vẫn cần nâng cấp khả năng phòng thủ cả về số lượng và chất lượng trong tình hiện nay liên quan tới Triều Tiên.

Thủ tướng Abe đồng thời nhấn mạnh phòng thủ tên lửa được dựa trên “hợp tác hợp pháp” giữa Nhật Bản và Mỹ và nếu cần thiết thì Tokyo tất nhiên có thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Hiện tại chưa rõ có thỏa thuận quân sự nào được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Trump hay không nhưng Nhật Bản và Mỹ là các đồng minh quốc phòng thân thiết với việc Mỹ vẫn duy trì một vài căn cứ quân sự tại Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đồng thời tái khẳng định mối quan hệ và cùng cam kết “đương đầu với mối đe dọa Triều Tiên”.

Hà Linh/Báo Tin Tức