Các đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn kiểm soát tới 70% kho tên lửa và hơn 60% số bệ phóng so với trước chiến tranh bất chấp nhiều tuần không kích của Mỹ và Israel.
Một "thành phố tên lửa" của Iran. Ảnh: IRNA
Các số liệu được báo The New York Times trích dẫn cho thấy Tehran vẫn giữ khoảng 40% kho thiết bị bay không người lá (UAV), trong khi các nỗ lực sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4 đang được tiếp tục nhằm tái xây dựng năng lực tác chiến.
Các bệ phóng được khôi phục giúp củng cố sức mạnh tên lửa của Iran
Theo báo cáo của tình báo Mỹ, hơn 100 bệ phóng tên lửa, trước đó được giấu trong hang động và các hầm ngầm, đã được khôi phục kể từ khi lệnh đình chiến có hiệu lực, đưa năng lực bệ phóng đang hoạt động của Iran trở lại mức trước chiến tranh.
Các nỗ lực cũng đang được tiến hành nhằm thu hồi tên lửa bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc tấn công vào kho chứa và cơ sở ngầm. Khi hoàn tất, các quan chức Mỹ đánh giá Iran có thể khôi phục tới 70% kho tên lửa ban đầu.
Bất chấp thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng sản xuất, các quan chức tin rằng Iran vẫn còn đủ năng lực để đe dọa hoạt động hàng hải, đặc biệt là tại eo biển Hormuz.
Iran chuyển sang sử dụng eo biển Hormuz như đòn bẩy gây sức ép
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 19/4 cho biết chiến lược của Iran ngày càng dựa vào lợi thế địa lý và các công cụ phi đối xứng thay vì sức mạnh quân sự thông thường.
Cựu quan chức tình báo Israel Danny Citrinowicz nhận định việc đóng cửa eo biển Hormuz vẫn có khả năng là bước đi đầu tiên trong bất kỳ sự leo thang nào trong tương lai.
Các tàu chiến Mỹ có thể đánh chặn một số mối đe dọa, nhưng các quan chức lưu ý rằng tàu thương mại có khả năng bảo vệ hạn chế.
Iran đã tránh leo thang trực tiếp đối với các biện pháp hải quân của Mỹ, bao gồm lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn hoạt động thương mại của nước này.
Thương mại đường biển chiếm khoảng 90% hoạt động kinh tế của Iran, ước tính khoảng 340 triệu USD mỗi ngày, phần lớn trong số đó đã bị đình trệ trong những ngày gần đây.
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN
Đáp lại, vào ngày 18/4, Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa sau một khoảng thời gian nới lỏng ngắn, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân.
Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 18/4, lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) yêu cầu các tàu không được rời vị trí neo đậu và cảnh báo rằng việc tiến gần eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành động thù địch.
Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi cảnh báo rằng không tàu nào được rời khỏi vị trí neo đậu tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman, và việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù, tàu vi phạm sẽ bị tấn công”.
IRGC cho biết một số tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày trước đó, nhưng cáo buộc Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu và các cảng của Iran.
Tuy nhiên, kể từ tối 18/4, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng, viện dẫn điều mà họ mô tả là việc Mỹ vi phạm các điều kiện của lệnh ngừng bắn.
Tuyên bố viết: “Do việc vi phạm các điều kiện ngừng bắn, phía Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền và cảng của Iran. Vì vậy, kể từ tối nay, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cho đến khi lệnh phong tỏa này được dỡ bỏ”.
Tuyên bố khuyến nghị rằng các tàu và chủ tàu chỉ nên dựa vào các thông tin chính thức từ lực lượng hải quâncủa IRGC và theo dõi cập nhật qua các kênh hàng hải được chỉ định.
Lực lượng này cũng nói rằng các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến eo biển Hormuz là “không có giá trị” và “không đáng tin cậy”.
IRGC tái khẳng định rằng việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi hợp tác với “kẻ thù” và cảnh báo mọi tàu vi phạm đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.