09:15 14/09/2011

Đánh dằn mặt người thân để đòi nợ

Ngày 13/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, xảy ra hôm 8/9. Công an bắt 6 đối tượng gây án và liên quan gồm Võ Duy Văn, 29 tuổi, trú ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân...

Ngày 13/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, xảy ra hôm 8/9. Công an bắt 6 đối tượng gây án và liên quan gồm Võ Duy Văn, 29 tuổi, trú ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân; Nguyễn Thanh Tùng, 16 tuổi, trú ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thắng Lợi, 23 tuổi, quê ở Cửa Ông, Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Đỗ Minh Tiến, 20 tuổi, quê ở Ninh Dương, Móng Cái (Quảng Ninh).

Các đối tượng khai nhận : vào khoảng tháng 5/2011, chị Nguyễn Thị Hương Lan, 44 tuổi (hiện chưa rõ nơi cư trú) là vợ cũ (đã ly hôn năm 2009) của anh Cao Minh Thiệu, 36 tuổi, trú ở ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình có vay của Văn 146 triệu đồng. Do hiện nay Văn không liên lạc được với chị Lan nên Văn nảy sinh ý định đánh dằn mặt chồng cũ (tức anh Thiệu) và con trai để tạo sức ép buộc chị Lan phải trả tiền. Sau khi có ý đồ đó, Văn nhờ Tiến và Tùng rủ thêm Quang, Lợi, Cường và Tiến tìm cơ hội đánh anh Thiệu và con trai là Cao Quang Việt, 13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ.

Vào sáng ngày 8/9, khi anh Thiệu đi đón con trai tan học ở trường, về đến đầu ngõ 12 Núi Trúc thì 2 đối tượng Quang và Lợi đi xe máy cản đường anh Thiệu lại. Chúng dùng 2 gậy gỗ và búa đinh đánh liên tiếp vào đầu, tay anh Thiệu. Cháu Việt thấy bố bị đánh ngã đã lao vào ôm bố, nhưng cũng bị chúng đánh vào vùng gáy và chân gây thương tích.