11:13 13/11/2021

Đánh chết bạn tù, phạm nhân lĩnh án 12 năm tù giam

Sau thời gian nghị án, sáng 13/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Quang (22 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 12 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đây là vụ án xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức vào tháng 5/2020, thời điểm Quang đang là phạm nhân chấp hành án “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”. 

Chú thích ảnh
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đọc cáo trạng buộc tội bị cáo Lê Hoàng Quang về tội “Cố ý gây thương tích” tại phiên toà. Ảnh: TTXVN

Vụ án đã được đưa ra xét xử nhiều lần, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề. Sau đó tội danh truy tố cũng như tình tiết vụ án không có sự thay đổi. Do bị cáo Quang chưa chấp hành xong bản án “vi phạm quy định về an toàn giao thông” trước đó nên tổng hợp mức án chung bị cáo phải chấp hành là 12 năm 11 tháng 25 ngày. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Quang đồng ý bồi thường theo yêu cầu của gia đình bị hại, số tiền 311 triệu đồng.  

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/5/2020, bị cáo Lê Hoàng Quang sau khi đi lao động về lại buồng giam phạm nhân thì thấy anh Nguyễn Quang Lập (phạm nhân chờ chuyển đi chấp hành án phạt tù) được chuyển đến giam chung. Thấy “bạn tù” mới được chuyển đến giam chung kêu la đòi về nhà nên Quang có hành vi đánh người này. Sau khi được cán bộ quản giáo mở cửa buồng giam để Quang đi lấy đồ cho phạm nhân, lợi dụng lúc quản giáo không để ý, Quang đã lén lấy 1 gậy cao su là công cụ hỗ trợ của quản giáo giấu mang vào buồng giam. Tối hôm đó, Quang tiếp tục đánh “bạn tù” bằng gậy cao su đã giấu trước đó và đến sáng hôm sau thì phát hiện anh Nguyễn Quang Lập đã tử vong.  

Qua giám định, nguyên nhân tử vong của anh Lập là choáng đa chấn thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị cáo Lê Hoàng Quang về tội "Cố ý gây thương tích".  

Tại phiên tòa do Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở ngày 9/11 vừa qua, bị cáo Lê Hoàng Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định không nhận tội thay bất kỳ ai. Trong vụ việc gây thương tích dẫn tới người bị hại bị chết là do bị cáo Quang thực hiện và không có đồng phạm giúp sức.

Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Hoàng Quang là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát, tổn thất to lớn đối với gia đình bị hại, gây bất bình trong xã hội; ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, trách nhiệm của Ban lãnh đạo, cán bộ trực của Nhà tạm giữ, Công an huyện Châu Đức đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự một số cá nhân về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và xử lý kỷ luật theo quy định ngành Công an…   

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Châu Đức nên đã đề nghị đơn vị này chấn chỉnh công tác quản lý, thi hành án tạm giữ, tạm giam. Đối với các cán bộ nhà tạm giữ có trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý phạm nhân để xảy ra việc bị cáo Quang đánh chết bạn tù, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Huỳnh Sơn (TTXVN)