11:10 08/11/2012

Đánh bom xe ở Libya, cựu quan chức an ninh bị thương

Ngày 7/11, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya (Libi), làm ông Hussam al-Raaid, một quan chức từng phục vụ trong cơ quan an ninh nội địa dưới thời nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi, bị thương.

Ngày 7/11, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya (Libi), làm ông Hussam al-Raaid, một quan chức từng phục vụ trong cơ quan an ninh nội địa dưới thời nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi, bị thương.

Vụ tấn công xảy ra làm xe của ông Raaid nổ tung ở bên ngoài nhà riêng của ông. Đây là vụ đánh bom thứ hai tại Benghazi trong nhiều ngày qua. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Ali Zaidan chuẩn bị nhậm chức vào tuần tới.



Một vụ đánh bom xe ở Libya. Nguồn: Internet.



Benghazi từng là thành trì của phe đối lập trong cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền ông Kadhafi. Nơi đây đã chứng kiến tình trạng bạo lực leo thang trong những tháng vừa qua, trong đó có vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ hôm 11/9 làm 4 người thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens.

Thành phố này gần đây cũng chứng kiến một làn sóng ám sát nhằm vào các quan chức có liên hệ với chính quyền cũ, được cho là do các tay súng Hồi giáo cứng rắn tiến hành. Lực lượng quân đội và cảnh sát mới của Libya cũng đã trở thành một mục tiêu của các vụ tấn công.

Trước đó ngày 6/11, người ta đã phát hiện thi thể của một Đại tá về hưu bị bắn bằng đạn súng ngay trên trang trại của gia đình ông. Vài giờ sau đó, một chiếc xe ô tô đã phát nổ gần một trạm kiểm soát ở Benghazi, gây ra một vụ đấu súng làm hai sĩ quan cảnh sát bị thương.

Libya đã tiến hành thành công cuộc bầu cử đầu tiên vào tháng 7 vừa qua, sau 42 năm ông Kadhafi cầm quyền. Tuy nhiên, chính quyền mới vẫn chưa đảm bảo được an ninh trên cả nước.



TTXVN/ Tin Tức