03:17 20/03/2012

Đánh bom xe gần trụ sở Bộ Ngoại giao Irắc

Vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Irắc là vụ bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom trên khắp Irắc, làm ít nhất 39 người thiệt mạng và 188 người bị thương.

Vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Irắc là vụ bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom trên khắp Irắc, làm ít nhất 39 người thiệt mạng và 188 người bị thương.

Các vụ đánh bom liên tiếp trong ngày 20/3 - ngày "kỷ niệm" cuộc xâm lược Irắc do Mỹ cầm đầu - và xảy ra chỉ vài ngày trước khi Bátđa đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arập (AL) vào cuối tháng Ba này.

 Hiện trường vụ đánh bom ngày 20/3 tại Hilla. Ảnh: AFP-TTXVN.


Giới chức Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Irắc cho biết, vụ tấn công mới nhất xảy ra lúc khoảng 10 giờ 15 phút sáng (7 giờ 15 phút GMT) và hiện chưa có thông báo về thương vong trong vụ đánh bom này.

Các vụ đánh bom đẫm máu xảy ra chỉ vài ngày trước thềm hội nghị của AL, cuộc họp đầu tiên của khối gồm 22 quốc gia thành viên ở Bátđa kể từ sau khi chính quyền Saddam tiến hành cuộc xâm lược Côoét hồi năm 1990.


TTXVN/ Tin Tức