07:11 19/07/2012

Đánh bom xe buýt làm hàng chục du khách Israel thương vong

Đã có ít nhất 7 người chết và hơn 30 người bị thương, trong đó chủ yếu là du khách Israel (Ixraen), trong vụ đánh bom xe buýt xảy ra ngay tại sân bay Burgas của Bulgaria (Bungari) ngày 18/7.


Đã có ít nhất 7 người chết và hơn 30 người bị thương, trong đó chủ yếu là du khách Israel (Ixraen), trong vụ đánh bom xe buýt xảy ra ngay tại sân bay Burgas của Bulgaria (Bungari) ngày 18/7.


Truyền hình TV7 của Bulgaria dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn và nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chiếc xe buýt. Tại hiện trường, một chiếc xe buýt khác bên cạnh bốc cháy, nhiều xác người nằm ngổn ngang cùng với nhiều vật dụng cá nhân bay tứ tung. Một số người bỏ chạy, một số khác tìm cách thoát khỏi chiếc xe bốc cháy. Trong chốc lát tất cả trở nên hỗn loạn.


Trước đó, theo các quan chức sân bay, sau khi chuyến bay từ Israel đáp xuống Burgas, rất nhiều du khách đã lên xe buýt đỗ bên ngoài sân bay và vụ nổ xảy ra ngay khi hành khách vừa lên xe.


Nhân viên y tế Bulgaria chuyển người bị thương đến bệnh viện sau vụ tấn công tại sân bay Bourgas ngày 18/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu với phóng viên hãng tin Reuters sau khi có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Nikolai Mladenov xác nhận vụ nổ kinh hoàng trên được kích nổ từ một quả bom đặt trên chiếc xe buýt. Hiện toàn bộ sân bay Burgas bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã gọi điện cho người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ chia buồn về việc các du khách Israel thiệt mạng trong vụ đánh bom.


Mặc dù Bộ Nội vụ Bulgaria chưa đưa ra bình luận liệu vụ nổ trên có phải là đánh bom liều chết hay không, song, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran gây ra vụ đánh bom trên, đồng thời tuyên bố Ten Avíp sẽ giáng trả mạnh mẽ.


Trong một thông cáo ngày 18/7, ông Netanyahu nói: "Tất cả các dấu hiệu đều dẫn tới Iran", đồng thời cho rằng vụ đánh bom này là sự tiếp diễn của mỗi chuỗi các vụ tấn công xảy ra trong vài tháng qua nhằm vào người Israel tại Thái Lan, Ấn Độ, Grudia, Kênia, CH Síp và các nơi khác.


Vụ đánh bom tại Bulgaria xảy ra đúng vào thời điểm Ten Avíp tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom vào một trung tâm người Do Thái ở Buenos Aires (Buênốt Airết), Argentina (Áchentina) 18 năm trước làm 85 người chết và hơn 300 người bị thương.


Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom nhằm vào du khách Israel kể trên, đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, với chính phủ và người dân hai nước Bulgaria và Israel.


Liên minh châu Âu (EU) cũng đã lên án vụ đánh bom này. Đại diện cấp cao EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Catherine Ashton khẳng định EU lên án mọi hành động khủng bố, và kêu gọi nhanh chóng đưa những kẻ lên kế hoạch và thực hiện vụ khủng bố này ra trừng trị trước pháp luật.


Tổng thống Mỹ Barak Obama, trong tuyên bố lên án vụ đánh bom, đã coi đây là "vụ tấn công khủng bố dã man nhất" nhằm vào một nhóm người Israel tại Bulgaria. Ông Obama cũng tái khẳng định cam kết không thay đổi, luôn đoàn kết và sát cánh với nhân dân Israel chống chủ nghĩa khủng bố. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói: "Mỹ lên án kịch liệt các vụ tấn công như trên nhằm vào người vô tội, đặc biệt là trẻ em".


TTXVN/ Tin Tức