11:20 10/11/2014

Đánh bom trường học, 48 học sinh Nigeria thiệt mạng

Ít nhất 48 học sinh đã thiệt mạng và gần 80 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại một trường trung học ở miền đông bắc nước này.

Nguồn tin cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 48 học sinh đã thiệt mạng và gần 80 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại một trường trung học ở miền đông bắc nước này ngày 10/11.

Thi thể nạn nhân vụ đánh bom liều chết ở Potiskum hôm 3/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Nguồn tin xác nhận vụ nổ xảy ra khoảng 7h30 sáng giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam) tại một trường THPT ở thủ phủ Potiskum bang Yobe. Các nhân chứng sống sót cho biết kẻ đánh bom đã ngụy trang thành học sinh của trường và giấu bom trong ba lô. Vụ nổ xảy ra vào buổi tập trung đầu tuần khi khoảng 2.000 học sinh có mặt tại sân trường.

Quân đội đã được điều động đến hiện trường. Các nhân viên y tế cho biết hàng chục người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó, một số có khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ các phần thân thể bị thương nghiêm trọng. Thi thể của 48 học sinh ở độ tuổi từ 11 - 20 cũng đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ thảm sát trên. Tuần trước, cũng tại thành phố Potiskum, đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát cướp đi sinh mạng của 30 người. Đây là vụ đánh bom đầu tiên được cho là do Boko Haram tiến hành ở thị trấn Potiskum trong nhiều tháng qua. Vài tháng trước, quân đội Nigeria thông báo đã phát hiện một cơ sở sản xuất bom tại thành phố Kano, phía bắc nước này.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009, khi lực lượng này nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền bắc. Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Ngoài các vụ tấn công đẫm máu, nhóm này còn thực hiện các vụ bắt cóc, điển hình là vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok thuộc bang Borno (miền bắc Nigeria), khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.


TTXVN/Tin tức