10:19 13/10/2022

Đánh bom tại Syria khiến 18 binh sĩ thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 13/10, một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở binh lính quân đội Syria gần thủ đô Damascus đã khiến 18 binh sĩ thiệt mạng và 27 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân phòng Syria dập lửa một xe buýt bị cháy sau khi trúng bom gài trên đường ở Damascus, ngày 20/10/2021. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Hãng thông tấn SANA nêu rõ vụ tấn công khủng bố trên xảy ra khi một thiết bị được cài đặt từ trước phát nổ trên chiếc xe buýt quân sự ở khu vực ngoại ô Damascus. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua nhằm vào lực lượng của Chính phủ Syria. Đặc biệt, các vụ tấn công xe buýt đang gia tăng, nhất là gần thủ đô Damascus.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau một loạt vụ đánh bom mới nhất nhằm vào các xe buýt của quân đội Syria. Tuy nhiên, nhà chức trách tình nghi đa số các vụ tấn công trên có liên quan tới các tay súng Hồi giáo cực đoan.  

Vào tháng 6 năm nay, một vụ đánh bom xe đã khiến 13 binh sĩ Syria thiệt mạng tại tỉnh Raqqa, miền Bắc Iraq. Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Trước đó 3 tháng, 15 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS nhằm vào một xe buýt chở binh lính ở sa mạc miền Trung Syria.

Minh Tâm (TTXVN)