08:16 23/08/2017

Đánh bom tại miền Nam Afghanistan gây thương vong lớn

Ngày 23/8, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Ngày 23/8, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom xe ở Lashkar Gah hồi tháng 6 khiến ít nhất 20 người chết và 50 người bị thương. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc xe chứa đầy thuốc nổ trong bãi đỗ xe gần trụ sở cảnh sát Lashkar Gah. Trong số những người thương vong có cả phụ nữ và trẻ em.

Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới tại Afghanistan nhằm ngăn chặn các tay súng Hồi giáo biến quốc gia Tây Nam Á này thành "nơi ẩn náu an toàn", làm bàn đạp cho các cuộc tấn công Mỹ.

Theo đó, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Afghanistan và giúp người dân Afghanistan làm chủ tương lai của mình. Dù Tổng thống Donald Trump không đưa ra con số cụ thể, song có nhiều nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  James Mattis có kế hoạch đề xuất triển khai thêm 4.000 binh sĩ. Hiện Mỹ đang duy trì 8.400 binh sĩ tại chiến trường này.

Trước đó, Bộ Nội vụ Afghanistan đã quyết định thực hiện các biện pháp mới nhằm bảo đảm an ninh tại thủ đô Kabul và các tỉnh thành lân cận trong bối cảnh tình trạng bất ổn đang ngày càng nghiêm trọng do hoạt động chống phá của phiến quân Taliban cũng như các phần tử khủng bố tại đây.

Hôm 31/5, một vụ đánh bom tại  khu vực ngoại giao đoàn khiến hơn 150 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, gây hư hại nghiêm trọng một số ngôi nhà gần tòa Đại sứ quán Đức. Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này kể từ tháng 1/2009.

TTXVN/Tin Tức