06:13 30/06/2012

Đánh bom tại Iraq, 60 người thương vong

Ngày 29/6, tại Iraq (Irắc) đã xảy ra một loạt vụ đánh bom và đụng độ bằng súng làm ít nhất 13 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương. Đẫm máu nhất là vụ đánh bom liên hoàn tại thành phố Balad ở miền Trung, cách thủ đô Baghdad (Bátđa) 80 km về phía Nam.

Ngày 29/6, tại Iraq (Irắc) đã xảy ra một loạt vụ đánh bom và đụng độ bằng súng làm ít nhất 13 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương. Đẫm máu nhất là vụ đánh bom liên hoàn tại thành phố Balad ở miền Trung, cách thủ đô Baghdad (Bátđa) 80 km về phía Nam.

 

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cảnh sát thành phố Balad cho biết 3 xe mô tô chứa chất nổ đã phát nổ gần như cùng lúc tại 2 khu chợ và một đồn cảnh sát làm 7 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Tuy nhiên, theo một quan chức địa phương yêu cầu giấu tên, con số thương vong có thể còn tăng lên do hiện có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 3 "bom xe mô tô" này đã được kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa.

 

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở Balad, nơi có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tấn công sắc tộc kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Irắc năm 2003.

 

Trước đó, các tay súng cũng đã tấn công một chốt an ninh ở khu vực Khan Bani Saad thuộc phía Nam thành phố Baquba làm 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Cùng ngày, một quả bom cài đường cũng đã phát nổ nhằm vào một toán tuần tra ở thành phố này làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người thương nặng. Trong khi đó, tại phía Bắc Baquba, một nhóm phiến quân trang bị vũ khí tự động đã tấn công một xe ô tô dân sự làm người lái xe chết ngay tại chỗ.

 

Theo thống kê, các vụ đánh bom và đụng độ trong tháng Sáu đã làm ít nhất 220 người thiệt mạng, cao hơn nhiều so với con số 132 người thiệt mạng trong tháng Năm. Phần lớn các vụ đụng độ trong tháng này xảy ra ở thành phố Baquba, thủ phủ tỉnh Diyala ở phía Bắc Baghdad. Đại tá Mohammed al-Tamimi thuộc Lữ đoàn tác chiến tỉnh Diyala, cho biết các tay súng al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công ở tỉnh này.

 

TTXVN/Tin tức