01:18 26/01/2012

Đánh bom tại Irắc và Ápganixtan gây thương vong lớn

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ đánh bom ven đường xảy ra tại Irắc rạng sáng 26/1, hơn một tháng sau ngày Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ đánh bom ven đường xảy ra tại Irắc rạng sáng 26/1, hơn một tháng sau ngày Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại thị trấn Mussayib, cách thủ đô Bátđa 60km, bên ngoài nhà riêng của hai anh em cảnh sát là Amét và Ahmed và Jihad Zuwaiyin khi cả gia đình đang ngủ. Vụ tấn công làm 10 người thiệt mạng, trong đó có hai anh em cảnh sát, vợ của họ và 6 người con, đồng thời làm 4 người bị thương. Vụ nổ cũng làm bức tường bên ngoài tòa nhà bị sập và 6 ngôi nhà gần đó bị hư hại.

Muxayíp là thị trấn có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, nằm trong khu vực được gọi là "Tam giác Chết" vì thường xuyên xảy ra các vụ tấn công kể từ sau cuộc xâm lược của Mỹ vào Irắc năm 2003.

Trong khi đó, tại thành phố Kirkuk ở miền Bắc, 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ đánh bom một xe máy đậu ven đường, gần một trường học.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Kirkuk.  Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo thống kê, kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Irắc ngày 18/12/2011, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Irắc đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi - nhà lãnh đạo khối chính trị của người Hồi giáo dòng Sunni, vì bị nghi ngờ liên quan tới các vụ giết hại và tấn công một số quan chức an ninh và chính phủ Irắc. Ông Hasimi đã bác bỏ các cáo buộc trên và tới ẩn náu tại khu vực tự trị của người Cuốc.

Trong khi đó, tại thành phố Lashkar Gah thuộc tỉnh Helmand ở miền Nam Ápganixtan đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đoàn xe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), làm ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 31 người bị thương. Theo người phát ngôn của Tỉnh trưởng Henman, kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ chiếc xe Toyota do chính tên này lái khi đến gần trụ sở Phòng Giáo dục của tỉnh. Trong khi đó, Chỉ huy Trung tâm phối hợp lực lượng Ápganixtan tại tỉnh này, ông Mohammad Ismail Hotak cho biết vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn 15 xe tư nhân và làm một số xe khác bị cháy.



Cảnh sát Ápganixtan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Lashkar Gah. Ảnh: AFP/ TTXVN


Henman là một trong các mục tiêu tấn công của lực lượng Taliban. Trước đó chỉ một tuần, hai vụ tấn công đẫm máu khác cũng xảy ra tại tỉnh này, làm 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Hiện Chính phủ Ápganixtan và NATO đang xúc tiến các cuộc đối thoại với Taliban. Lực lượng Taliban cho biết sẽ không đầu hàng trong cuộc chiến chống lại NATO và sẽ sử dụng sức mạnh chính trị và quân sự để đạt được mục đích.


TTXVN/Tin Tức