09:16 21/09/2012

Đánh bom ở Thái Lan, nhiều người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ ngày 21/9 tại một khu chợ đông đúc ở tỉnh có đông người Hồi giáo Saiburi, miền Nam Thái Lan, sinh sống.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ ngày 21/9 tại một khu chợ đông đúc ở tỉnh có đông người Hồi giáo Saiburi, miền Nam Thái Lan, sinh sống.

 

Ngày 15/9/2012, ba binh sĩ và một thường dân đã bị bắn chết trong vụ tấn công tại tỉnh Yala, miền nam Thái Lan. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công ngày 15/9/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo nguồn tin tại bệnh viện địa phương, trong số những người thiệt mạng có một lính biên phòng. Trong khi đó, quan chức cảnh sát Saiburi cho biết đã xác định được 25 trong số 37 người bị thương là dân thường, 14 người hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Một số nhân chứng cho biết trước vụ đánh bom đẫm máu nói trên đã có một đối tượng nổ súng vào các cửa hàng ở khu vực này. Theo người phát ngôn lực lượng quân đội tại địa phương, đại tá Pramote Prom-in, một tay súng đã bắn vào một cửa hàng vàng và cửa hàng sửa xe máy, nhằm thu hút lực lượng an ninh tập trung tại khu vực chúng chuẩn bị đánh bom.

 

Hoạt động ly khai bùng phát ở khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống ở các tỉnh cực Nam Thái Lan từ năm 2004 đến nay đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Chính phủ Thái Lan đã nhiều lần xúc tiến đối thoại hòa bình với một số nhóm Hồi giáo nổi dậy. Theo Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh quốc gia, ông Yutthasak Sasiprapa, hiện có trên 9.000 tay súng ly khai đang hoạt động tại các tỉnh miền Nam Thái Lan.

 

 

TTXVN/Tin tức